Thứ Tư, 15/08/2018, 21:43 (GMT+7)
.

Phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới

(ABO)- Đó là vấn đề mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đặt ra tại Hội nghị phát triển hợp tác xã (HTX) gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) vào sáng 15-8.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, hiện nay xây dựng NTM ở tỉnh đang đi theo hướng khá tốt cả về số lượng lẫn chất lượng. Vấn đề đặt ra ở đây là phát triển HTX gắn với xây dựng NTM như thế nào?

“Chúng ta cứ buôn bán rời rạc, cá thể hoài như vậy thì không cách nào đi lên được. Thực tế cho thấy, bao nhiêu năm rồi, số lượng HTX của tỉnh về số lượng không phải là thấp, song để các HTX đứng vững, cạnh tranh được thì số lượng chưa nhiều. HTX tiêu biểu tỉnh có nhiều nhưng chưa “nhân bản” được” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các HTX đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; đồng thời, kiến nghị với UBND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến nguồn vốn, trụ sở làm việc, nguồn nhân lực...

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan cũng đã giải đáp nhiều kiến nghị của các HTX.

M. THÀNH - Q. TUẤN

.
.
.