Thứ Năm, 17/01/2019, 16:58 (GMT+7)
.

Các làng nghề rộn ràng "vào mùa"

(ABO) Hơn nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nên những ngày này, không khí ở các làng nghề, cơ sở sản xuất… trên địa bàn tỉnh Tiền Giang rất tất bật, rộn ràng. Tất cả đang khẩn trương để hoàn thành các sản phẩm phục vụ thị trường tết.  

Lò chả lụa gia truyền Tám Hiếu (TP. Mỹ Tho) đã hoạt động được 41 năm. Chả lụa được xem là món ăn ưa thích trong ngày tết, nên cơ sở nhận đơn đặt hàng gấp 5 - 6 lần so với ngày thường.

 

Nem chua được đóng hộp bán cho người tiêu dùng.

 

Nhân công cơ sở bánh mứt Thanh Nhàn (179C, đường Nguyễn Văn Giác, phường 3, TP. Mỹ Tho) tất bật làm mứt.

 

Cơ sở sản xuất mứt mãng cầu Xiêm ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông đang vào mùa.

 

    Một cơ sở ở huyện Tân Phước đang làm mứt khóm phục vụ tết.

 
Sau khi cán bánh, bánh phồng sẽ được trải trên miếng đệm phơi nắng

Bánh phồng sau khi cán sẽ được xếp trên chiếc đệm và mang đi phơi nắng tại cơ sở sản xuất bánh phồng ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy.

Cơ sở sản xuất bánh tráng tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè.

 

  LÝ OANH - PHƯƠNG MAI

.
.
.