Thứ Hai, 04/02/2019, 11:41 (GMT+7)
.

Đường hoa, chợ hoa thu hút đông đảo người dân vui chơi, mua sắm

(ABO) Ngày 4-2, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp đánh giá việc tổ chức đường hoa, chợ hoa tại Quảng trường Trung tâm tỉnh (gọi tắt là Quảng trường).

Việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân tại Quảng trường đã đạt mục tiêu đề ra.
Việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân tại Quảng trường đã đạt mục tiêu đề ra.

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng biểu dương ngành Công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự từ đêm nhạc hội Tiger Remix cho đến nay.

Đồng thời, khẳng định việc tổ chức Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho năm 2019 tại 2 địa điểm (trong đó có Quảng trường) là người dân tự nguyện đăng ký bán hoa, kiểng tại khu vực này, chứ không có sự can thiệp của UBND tỉnh.

Định hướng sắp tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho tại 1 địa điểm là Quảng trường.

Theo UBND TP. Mỹ Tho, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng người du xuân, thưởng ngoạn và mua sắm rất đông.

Đặc biệt, lưu lượng giao thông tại khu vực Quảng trường và đường Hùng Vương nối dài tăng cao, song công tác phân luồng giao thông đã được lực lượng chức năng đảm bảo.

Về vấn đề vệ sinh môi trường đô thị, UBND TP. Mỹ Tho đã làm việc với các phường, xã về việc ra quân dọn dẹp vệ sinh và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nhìn chung, sức mua chung ở Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho năm 2019 giảm so với năm 2018 (ở cả 2 điểm) do nhiều điểm bán hoa tự phát xuất hiện nhiều. Riêng, tình hình an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường được đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cho rằng, đến thời điểm này, việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân tại Quảng trường đã đạt mục tiêu đề ra.

Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành và TP. Mỹ Tho. Riêng việc tổ chức Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho năm 2019 bước đầu đã đạt yêu cầu.

Về mặt chiến lược, nếu hợp nhất 2 địa điểm bán hoa lại thành một thì phải tiếp tục lấy ý kiến người dân; đồng thời, tính toán phương án để tạo sự liên kết giữa đường hoa và chợ hoa để phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng lãm của người dân.

Về vấn đề bàn giao lại mặt bằng Chợ hoa xuân TP. Mỹ Tho năm 2019 ở khu vực phường 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thống nhất với các phương án TP. Mỹ Tho. Theo đó, UBND TP. Mỹ Tho tiếp tục tuyên truyền đối với các hộ bán hoa trả lại mặt bằng vào lúc 12 giờ ngày 30 tết như cam kết. Đến 12 giờ, việc mua bán tại đây sẽ vẫn được tiếp diễn, song sẽ không cho xe tiếp tục chở hoa vào chợ…

M. THÀNH

 

.
.
.