Thứ Năm, 21/02/2019, 08:01 (GMT+7)
.

Giá lúa, gạo giảm: Do đối tác truyền thống chưa "ăn hàng"

(ABO) Sáng 21-2, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng Nguyễn Văn Đôn cho biết, các thị trường xuất khẩu gạo chính của ta như Trung Quốc, Philippines đến nay chưa mua.
 
Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung hay thương mại đều không có. Trong khi ngay thời điểm này, lúa Đồng bằng sông Cửu Long lại thu hoạch rộ khiến cho giá lúa, gạo giảm khá sâu.
 
Theo ông Đôn, hiện nay, trong kho của công ty còn 7.000 - 8.000 tấn. Hiện công ty cũng đang nghe ngóng từ phía các ngân hàng, phía Hiệp hội Lương thực để tiến hành các thủ tục vay vốn, thu mua lúa, gạo cho dân. Dự kiến, trong tuần tới, công ty sẽ thu mua lúa, gạo mạnh cho người dân.
 
“Hiện nay, các công ty cũng đang gặp khó. Bởi, gạo còn tồn kho rất nhiều, trong khi đầu ra thì chưa có. Chúng tôi cũng muốn mua dự trữ lúc này nhưng biết bán cho ai” - ông Đôn nói. Hiện, gạo 25% có giá 320 - 330 USD/tấn, gạo 5% 340 USD/tấn. 
Các doanh nghiệp còn tồn đọng gạo trong kho.
Các doanh nghiệp còn tồn đọng gạo trong kho.
Cùng quan điểm này, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang Lê Thanh Khiêm cho biết, công ty mua theo kế hoạch được giao bình thường. 6 tháng đầu năm 2019, công ty được Tổng Công ty Lương thực miền Nam giao 160.000 tấn gạo. Cuối tháng này, công ty sẽ thu mua lúa, gạo mạnh cho người dân. 
 
Còn báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ cuối năm 2018, giá lúa tươi IR 50404 tại ruộng có dấu hiệu sụt giảm. Đến đầu tháng 2-2019 giá rớt xuống còn 4.200 - 4.400 đồng/kg; loại lúa hạt dài OM 5451 giảm còn 4.500 đồng/kg.
 
Theo ngành chức năng của Trung ương và địa phương, nguyên nhân giá lúa, gạo giảm sâu là một số thị trường truyền thống vẫn còn lượng gạo dư của năm 2018 nên chưa có nhu cầu nhập khẩu trong những tháng đầu đầu năm 2019.
 
Sau tết, các doanh nghiệp chưa chủ động, hệ thống thương lái chưa vào cuộc mạnh mẽ. Thị trường lớn nhất xuất khẩu gạo của Việt Nam là Trung Quốc xuất hiện thách thức mới.
 
Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính tập trung triển khai mua dự trữ quốc gia năm 2019 với số lượng 80.000 tấn gạo và 200.000 tấn gạo; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẵn sàng mua 100.000 tấn tiếp theo. 
Lượng lúa trong dân còn tồn đọng vì thương lái chậm thu mua.
Lượng lúa trong dân còn tồn đọng vì thương lái chậm thu mua.
Trong một kết luận mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việc gì có lợi cho người dân thì cố gắng làm. Nhà nước không can thiệp vào thị trường để bảo đảm hoạt động thị trường bình thường, theo quy luật giá trị. Tuy nhiên, trách nhiệm của Nhà nước là làm sao người dân có lợi ích tốt nhất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật cho phép”. 
 
Thủ tướng yêu cầu các Tổng Công ty Lương thực thực hiện đúng Nghị định 157, mua dự trữ 5% theo quy định. Cần tiếp tục thực hiện sớm kế hoạch xuất khẩu cho Philippines 200.000 tấn gạo và Trung Quốc cũng đã xác định mua của Việt Nam trong giai đoạn này là 100.000 tấn gạo.
SĨ NGUYÊN
.
.
.