Thứ Ba, 19/02/2019, 03:47 (GMT+7)
.

Nhộn nhịp thị trường hoa quả Rằm tháng Giêng

(ABO) Rằm tháng Giêng được nhiều người xem là rằm lớn trong năm, nên ai nấy đều tất bật mua sắm đồ làm để cúng, cầu mong cả năm an lành. Các mặt hàng như hoa, quả, chè, xôi, thực phẩm chay… được nhiều người tìm mua nên thị trường các mặt hàng này trở nên sôi động.

Hoa là mặt hàng hút khách trong Rằm tháng Giêng, giá hoa tăng từ 15 - 20%

Khảo sát của phóng viên tại các chợ, khách đông hơn so với ngày thường. Ghi nhận của phóng viên, vào ngày 14-1 (âm lịch) tại chợ Thạnh Trị (TP. Mỹ Tho), mặt hàng bán chạy nhất là hoa tươi.

Dọc theo các tuyến đường, các lối dẫn vào chợ đều bán rất nhiều hoa. Theo đó, hoa vạn thọ có giá 15.000 đồng/bó, cúc vàng 25.000 đồng/bó (loại hoa thường) và 60.000 đồng/bó (hoa lớn), cát tường 70.000 đồng/bó, bách hợp 120.000 - 150.000 đồng/bó, đồng tiền 7.000 đồng/bông. Một số tiểu thương cho biết, giá hoa tăng từ 15 - 20% so với ngày thường, tăng từ dịp tết đến nay.

Tất cả các loại hoa đều được khách ưa chuộng.

Bên cạnh đó, trái cây là mặt hàng cũng khá hút khách. Tuy sức mua tăng nhưng giá trái cây lại khá ổn định, có phần giảm so với thời điểm tết.

Hiện tại, thanh long có giá 30.000 đồng/kg, quýt 45.000 đồng/kg, xoài 80.000 đồng/kg, nho Mỹ 180.000 - 220.000 đồng/kg, bòn bon 120.000 đồng/kg, vú sữa 45.000 đồng/kg…

Theo nhiều tiểu thương, trái cây đang vào mùa thu hoạch nên nguồn cung khá dồi dào, không có tình trạng sốt giá.

Mặt hàng trái cây khá đa dạng, giá cả không tăng so với ngày thường.

Ngoài ra, các loại thực phẩm chay, rau củ, chè, xôi… cũng thu hút khách hàng lựa chọn để chế biến, cúng Rằm tháng Giêng.

Ngày rằm, nhiều người chọn ăn chay, đặc biệt Rằm tháng Giêng lượng người ăn chay nhiều hơn, nên các điểm bán cơm chay khá tấp nập, lượng khách tăng 2 - 3 lần so với ngày thường.

LÝ OANH

 

 

.
.
.