Thứ Sáu, 01/02/2019, 15:42 (GMT+7)
.

THỊ TRƯỜNG TẾT: Sức mua tăng, giá bình ổn

Sức mua các loại thực phẩm, hàng hóa những ngày cận tết tăng mạnh nhưng giá vẫn

Sức mua các loại bánh mứt tăng cao dịp tết.
Sức mua các loại bánh mứt tăng cao dịp tết.

ổn định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sức mua các mặt hàng thiết yếu như: Đường, bột ngọt, bánh mứt, nước giải khát… những ngày qua tăng mạnh so với ngày thường. Nguồn cung hàng hóa dồi dào đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Tại khu vực bán hàng tập trung trên đường Lê Văn Duyệt (phường 1, TP. Mỹ Tho), hàng hóa bày bán khá phong phú, sức mua tăng cao, song giá các loại bánh, mứt vẫn ổn định. Riêng các loại nước giải khát, bia đang có sức tiêu thụ mạnh nên giá tăng từ 3% - 5%.

Giá bia tăng trung bình khoảng 10.000 đồng/thùng, nước ngọt tăng khoảng 5.000 đồng/thùng.

Qua ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn tỉnh, giá các mặt hàng tươi sống ít có biến động. Tại chợ Thạnh Trị (phường 4, TP. Mỹ Tho), giá thịt heo gần như không có biến động, thịt ba rọi từ 95.000 - 100.000 đồng/kg, thịt đùi từ 80.000 - 85.000 đồng/kg; thịt bò phi lê từ 240.000 -250.000/kg, thịt bò đùi 230.000 - 240.000 đồng/kg; thịt gà thả vườn từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Giá rau xanh hiện vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào, Cụ thể, khổ qua có giá từ 7.000 - 10.000 đồng/kg, cà chua 25.000 - 30.000/kg…

Theo Sở Công thương, đến thời điểm này, không khí mua sắm tết đã bắt đầu sôi động, hàng hóa phục vụ tết trên thị trường chủ yếu sản xuất trong nước, chiếm khoảng 90%, phong phú về chủng loại, mẫu mã, chất lượng ngày càng tốt hơn.

Những mặt hàng ngoại nhập như: Bánh, kẹo, nước giải khát, thực phẩm đóng hộp, đóng gói… hầu hết đều có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc giảm mạnh so với những năm trước.

Riêng các mặt hàng xăng dầu, gas, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch dự trữ nguồn hàng từ trước tết và cam kết không để thiếu hàng. Do đó, thị trường xăng dầu, gas đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau tết.

Giám đốc Sở Công thương Đoàn Văn Phương cho biết: “Nhìn chung, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2019 dồi dào, đa dạng và phong phú, nguồn cung đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân. Song song đó, các hoạt động khuyến mại, giảm giá… được triển khai sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý”.

MINH THÀNH

.
.
.