Thứ Sáu, 12/04/2019, 15:42 (GMT+7)
.

Người dân phản ánh tình trạng trồng mít Thái "ồ ạt"

(ABO) Sáng 12-4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã có buổi gặp gỡ nhân dân xã Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi gặp gỡ nhân dân xã Hậu Mỹ Phú.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi gặp gỡ nhân dân xã Hậu Mỹ Phú.

Tại buổi gặp gỡ, người dân xã Hậu Mỹ Phú đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến chính quyền các cấp xoay quanh các vấn đề như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất; chính sách cho người có công; tình hình an ninh trật tự; chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác phòng, chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, người dân còn phản ánh tình trạng trồng mít Thái “ồ ạt” tại xã và những địa phương khác. Người dân mong muốn tỉnh có những định hướng, giải pháp trong phát triển cây trồng để tránh tình trạng trồng cây theo “phong trào”, gây ra những hệ lụy về sau.

Trước các ý kiến của người dân, lãnh đạo các sở, ngành đã có những giải đáp, trả lời cụ thể từng trường hợp.

Người dân phát biểu ý kiến.
Người dân phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Lê Văn Hưởng ghi nhận tất cả các ý kiến, kiến nghị của người dân. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành nhanh chóng tìm hiểu, giải quyết các kiến nghị để có trả lời cụ thể cho người dân được rõ.

Đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu, lãnh đạo huyện, xã phải tăng cường đi cơ sở để gặp gỡ người dân, kịp thời nắm bắt những phản ánh liên quan đến đời sống như: Điện, nước, đường sá…

Liên quan đến việc người dân phản ánh tình trạng trồng mít Thái “ồ ạt”, đồng chí Lê Văn Hưởng cho biết, tỉnh đã có báo cáo Tỉnh ủy về tình trạng này. Thời gian tới, tỉnh sẽ sớm có văn bản liên quan đến vấn đề trên…

M. THÀNH

.
.
.