Thứ Sáu, 28/06/2019, 09:01 (GMT+7)
.

Khởi động cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2019 sẽ nhận hồ sơ từ ngày 24-6 đến hết ngày 30-7. Các dự án sẽ trải qua 3 vòng gồm sơ khảo, bán kết, thuyết trình. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 11.

Cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2019 do VCCI Cần Thơ cùng thành viên Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL phối hợp tổ chức, chính thức khởi động tại Đồng Tháp ngày 24-6.

Điểm mới cuộc thi năm nay là sau vòng chung kết, ban tổ chức sẽ có thêm vòng gặp gỡ nhà đầu tư dành cho những ý tưởng, dự án muốn kêu gọi vốn đầu tư để mở rộng sản xuất hoặc mở rộng thị trường. Cùng thời điểm, các sự kiện về Hội chợ các sản phẩm khởi nghiệp ĐBSCL và Hội nghị sơ kết 3 năm hoạt động khởi nghiệp vùng cũng điễn ra vào đầu tháng 11.

Thành lập Mentor Club (câu lạc bộ nhà cố vấn) và Startup Club (câu lạc bộ nhà khởi nghiệp) tại Đồng Tháp cũng sẽ là những điểm sáng mới trong kế hoạch hoạt động của Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL năm nay. Với kỳ vọng Mentor Club sẽ tập hợp những doanh nhân thành đạt muốn cống hiến, đóng góp cho cộng đồng khởi nghiệp, sẵn sàng dẫn dắt, định hướng cho các dự án khởi nghiệp (startup) trong tỉnh. Câu lạc bộ dự kiến sẽ chính thức triển khai vào cuối tháng 7.

Ứng cử viên Lê Ngọc Quyên (trường Đại học Cần Thơ), đang trình bày dự án “TravelBot, trợ lý ảo hỗ trợ du lịch” tại vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2018. Ảnh: Thương Linh
Ứng cử viên Lê Ngọc Quyên (trường Đại học Cần Thơ), đang trình bày dự án “TravelBot, trợ lý ảo hỗ trợ du lịch” tại vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2018. Ảnh: Thương Linh

Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, VCCI Cần Thơ sẽ phối hợp với thành viên Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL tại Đồng Tháp tổ chức khóa đào tạo “Đánh giá và triển khai ý tưởng kinh doanh” dành cho các sinh viên, thanh niên và các đối tượng khác có ý tưởng khởi nghiệp tại Đồng Tháp.

Giảng viên Nguyễn Thị Thương Linh - Phó giám đốc VCCI Cần Thơ sẽ chia sẻ cách thức đánh giá tính khả thi của ý tưởng và trình bày ý tưởng kinh doanh một cách khoa học và logic. Bên cạnh đó, bà cũng đã hướng dẫn các học viên cách tìm ra yếu tố cốt lõi và quan trọng của một dự án kinh doanh như cách đánh giá và phân tích thị trường, marketing, định định vị sản phẩm, xúc tiến thương mại…

Buổi đào tạo giúp các học viên có cái nhìn rộng hơn về vấn đề khởi nghiệp, từ đó vận dụng kiến thức giúp các dự án hoàn thiện các phương án kinh doanh và tài chính hay tự tin tham gia trình bày dự án trước nhà đầu tư và tham gia các cuộc thi. Khóa học đã thu hút hơn 30 học viên tham dự.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.