Thứ Năm, 18/07/2019, 20:17 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát các điểm du lịch cù lao Thới Sơn

(ABO) Sáng 18-7, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa làm Trưởng đoàn có chuyến khảo sát các điểm du lịch trên cù lao Thới Sơn (TP. Mỹ Tho).

Lãnh đạo tỉnh khảo sát Dự án Khu du lịch Thới Sơn 1.
Lãnh đạo tỉnh khảo sát Dự án Khu du lịch Thới Sơn 1.

Đoàn đã đến khảo sát tại Dự án Khu du lịch Thới Sơn 1 (do Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang làm chủ đầu tư); Nhà hàng Mekong Taste; du lịch vườn trái cây...

Tại chuyến khảo sát, đại diện Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang cho biết, hiện Dự án Khu du lịch Thới Sơn 1 đã được công ty nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin chủ trương đầu tư.

Khi được cấp phép chủ trương đầu tư, công ty sẽ tiến hành triển khai thực hiện. Công ty mong muốn UBND tỉnh và các ngành chức năng góp ý về các hạng mục của dự án để đảm bảo khai thác hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. 

Lãnh đạo tỉnh khảo sát các điểm du lịch tại cù lao Thới Sơn.
Lãnh đạo tỉnh khảo sát các điểm du lịch tại cù lao Thới Sơn.

Theo đồng chí Lê Văn Nghĩa, về quan điểm riêng, đồng chí ủng hộ các ý tưởng, kiến nghị để thúc đẩy phát triển du lịch cù lao Thới Sơn của TP. Mỹ Tho.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu tổ chức các hoạt động để quảng bá du lịch cù lao Thới Sơn.

Riêng về Dự án Khu du lịch Thới Sơn 1, UBND tỉnh ủng hộ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để dự án nhanh chóng được triển khai…

 

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, quy hoạch phát triển du lịch cù lao Thới Sơn gồm có 4 khu: Khu đón tiếp đường bộ, khu làng nghề Nam bộ, khu nghĩ dưỡng, khu thể thao dưới nước.

Để phát triển du lịch cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho kiến nghị tỉnh xây dựng thêm 2 cầu tàu du lịch ở đầu và cuối cồn; hỗ trợ đầu tư từ 2 - 3 ha đất để xây dựng các hạng mục phục vụ du lịch như: Vườn hoa, khu làng xã Nam bộ, khu dịch vụ vui chơi giải trí...

M. THÀNH

.
.
.