Thứ Tư, 25/09/2019, 15:06 (GMT+7)
.

Tiền Giang quyết chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền

(ABO) Phát biểu tại Hội nghị Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vào sáng 25-9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chỉ ra những hệ lụy của việc phân lô, bán nền tự phát là ngoài việc phá vỡ quy hoạch, còn dẫn đến các vấn đề khác như: Công tác phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, phá vỡ cảnh quan kiến trúc, thất thu thuế…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Trước thực trạng trên, đồng chí Lê Văn Hưởng giao Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiểm tra ngay tình trạng phân lô, bán nền có còn xảy ra sau khi có ý kiến của thanh tra đối với việc phân lô, bán nền tại TP. Mỹ Tho; cần quy trách nhiệm cán bộ, nếu có xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tự phát nữa thì coi như cố tình, phải chuyển sang cơ quan điều tra.

Đồng thời, yêu cầu Thanh tra tỉnh sớm có kết luận, sau khi có kết luận, giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, các cấp đề xuất phương án xử lý hiệu quả các tồn tại của việc phân lô, bán nền trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong tháng 10-2019 phải có một hội nghị về việc tìm giải pháp để khắc phục các tồn tại này. Sau khi có hướng giải quyết, Sở Xây dựng tổ chức tiếp một hội nghị mời hết tất cả những người làm phân lô, bán nền trên toàn tỉnh để lắng nghe ý kiến và sau đó sẽ có định hướng xử lý chung.  Ngoài ra, các ngành, các cấp cần kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, bởi nhu cầu của người dân còn nhiều…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Hữu Quyền, đến nay, qua rà soát, có 10/11 huyện, thành, thị báo cáo về tình trạng phân lô, bán nền tại địa phương.Theo thống kê, tổng số lô nền trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 7.717 lô, với tổng diện tích gần 900.000 m2. Thời gian qua, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra 43 lượt đối với các trường hợp phân lô, bán nền, trong đó 41 trường hợp có giấy phép xây dựng, 2 trường hợp không có giấy phép xây dựng. Các địa phương đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp trên với số tiền 40 triệu đồng.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo thực trạng tình trạng phân lô, bán nền, trong đó TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành là nơi có nhiều khu phân lô, bán nền nhất. Các sở, ngành còn đề xuất các giải pháp để giải quyết tình trạng này…

P.A - M. THÀNH

.
.
.