Thứ Hai, 28/10/2019, 19:54 (GMT+7)
.

Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

(ABO) Chiều 28-10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt là Dự án) tại huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè.

Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra Dự án tại vị trí xây dựng cầu vượt sông Đường Nước.
Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra Dự án tại vị trí xây dựng cầu vượt sông Đường Nước.

Theo đó, đồng chí Lê Văn Hưởng đã đến kiểm tra Dự án tại cầu vượt sông Đường Nước (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy); tuyến đường nhánh Mỹ Hội (huyện Cái Bè).

 

Tại chuyến kiểm tra, đối với vị trí xây dựng cầu vượt sông Đường Nước, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu nhà đầu tư trong tháng 11-2019 phải đưa thiết bị vào triển khai thi công; đồng thời, tính toán giải pháp thi công nhằm đảm bảo giao thông qua khu vực này.

Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra Dự án tại tuyến đường nhánh Mỹ Hội.
Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra Dự án tại tuyến đường nhánh Mỹ Hội.

Riêng đối với tuyến đường nhánh Mỹ Hội, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; rà soát lại các vướng mắc về hạ tầng để đề xuất địa phương giải quyết.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng trên toàn tuyến cao tốc còn vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

D. SƠN - M. THÀNH

.
.
.