Thứ Năm, 17/10/2019, 17:22 (GMT+7)
.
Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019:

Khơi nguồn phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp

(ABO) Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10); đồng thời, cụ thể hóa nội dung Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17-10, Hội LHPN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019 trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh trao giải A ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp cho chị Đồng Thị Thu Hoài,
Hội LHPN tỉnh trao giải A ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp cho chị Đồng Thị Thu Hoài.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng nhấn mạnh: Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Theo đó, các cấp Hội tuyên truyền trong 267.457/327.260 lượt hội viên phụ nữ, đạt 81,7%. Tính đến tháng 6-2019, có 105 doanh nghiệp mới do nữ làm chủ đã được thành lập, hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, hỗ trợ 195 phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, với số tiền trên 3,5 tỷ đồng… Ngày hội hôm nay sẽ tiếp tục khơi nguồn, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và kinh doanh trong hội viên phụ nữ.

 
Hội LHPN tỉnh trao giải Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” năm 2019.
Hội LHPN tỉnh trao giải Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” năm 2019.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động: Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ 11 huyện, thị, thành; tư vấn, giới thiệu việc làm cho chị em phụ nữ có nhu cầu; tổ chức chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp nữ, doanh nhân vi mô cho hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh…

Các chị em tham gia tư vấn giới thiệu việc làm.
Các chị em tham gia tư vấn giới thiệu việc làm.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam tỉnh trao các giải thưởng của Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” năm 2019. Sau thời gian phát động, hội thi có 173 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của hội viên phụ nữ tham gia.

Ban Tổ chức đã chọn 30 ý tưởng tiềm năng, khả thi vào Vòng chung kết và có 11 ý tưởng vinh dự nhận các giải thưởng gồm 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 6 giải Khuyến khích; trong đó, bà Đồng Thị Thu Hoài, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Trường Phát (huyện Gò Công Tây) xuất sắc đoạt giải A của hội thi với ý tưởng sử dụng phế phẩm của nấm bào ngư để trồng rau mầm.

Một số hình ảnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ:

 
 
 
Chị Đồng Thị Thu Hoài (bên phải) giới thiễu sản phẩm khởi nghiệp của mình.
Chị Đồng Thị Thu Hoài (bên phải) giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của mình.

P. MAI

.
.
.