Thứ Ba, 26/11/2019, 08:06 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thăm vườn sầu riêng

 
(ABO) Ngày 25-11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cùng lãnh đạo ngành Nông nghiệp và UBND huyện Cai Lậy đã đến thăm vườn sầu riêng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy).
 
Đến thăm vườn sầu riêng của ông Ngô Văn Tam, đồng chí Lê Văn Hưởng hỏi thăm về diện tích vườn, năm tuổi cây, năng suất mỗi mùa vụ, kỹ thuật trồng, giá bán, đầu ra, lợi nhuận…
 
Đồng chí đánh giá cao mô hình trồng sầu riêng của ông Tam, nhưng cũng lưu ý gia đình thường xuyên cập nhật tình hình hạn, mặn trong thời gian tới để có giải pháp ứng phó.  
Đồng chí Lê Văn Hưởng cùng ngành Nông nghiệp đến thăm vườn sầu riêng đang say trái của gia đình ông Ngô Văn Tam.
Đồng chí Lê Văn Hưởng cùng ngành Nông nghiệp đến thăm vườn sầu riêng đang sai trái của gia đình ông Ngô Văn Tam.
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng đánh giá rất cao mô hình trồng sầu riêng của ông Tam.
Đồng chí Lê Văn Hưởng đánh giá rất cao mô hình trồng sầu riêng của ông Tam.
Sau khi thăm vườn, đồng chí Lê Văn Hưởng đã trao đổi với ngành Nông nghiệp và yêu cầu nhân rộng mô hình trồng sầu riêng theo kiểu vườn của ông Tam. Bởi, vườn này cho năng suất rất cao, kỹ thuật trồng tiên tiến, áp dụng theo quy trình GAP và có liên kết về đầu ra… 
Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện Cai Lậy và ngành Nông nghiệp về cây trồng riêng.
Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện Cai Lậy và ngành Nông nghiệp về cây trồng sầu riêng.
 
Một trong những cây sầu riêng của vườn ông Tam.
Một trong những cây sầu riêng của vườn ông Tam.
Vườn sầu riêng của ông Tam có diện tích 2,2 ha và đang ở tuổi 8 đến 15, năng suất trung bình 17 - 18 tấn/ha, giá bán khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg.
S.N
 
.
.
.