Thứ Ba, 05/11/2019, 11:13 (GMT+7)
.

Thí điểm 2 mô hình trồng mãng cầu Xiêm ở Tân Phú Đông:

(ABO) Chiều 4-11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cùng sở, ngành chuyên môn đến thăm các mô hình trồng mãng cầu Xiêm của huyện Tân Phú Đông.
 
Đồng chí đến thăm mô hình trồng mãng cầu Xiêm 3 ha của chị Phạm Thị Nhung (ấp Gảnh, xã Phú Đông). Mô hình này cho hiệu quả cao, được thiết kế đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, hộ này đang khó khăn về vốn để kéo tuyến ống phun nước cả khu vườn. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh thăm vườn mãng cầu Xiêm của nông dân Phạm Thị Nhung.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm vườn mãng cầu Xiêm của nông dân Phạm Thị Nhung.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với ngành chức năng và nông dân ngay tại vườn mãng cầu Xiêm.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với ngành chức năng và nông dân ngay tại vườn mãng cầu Xiêm.
Bà Phạm Thị Nhung mong muốn tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nông dân.
Bà Phạm Thị Nhung mong muốn tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nông dân.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với ngành chức năng và nông dân ngay tại vườn mãng cầu Xiêm.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với ngành chức năng và nông dân ngay tại vườn mãng cầu Xiêm.
 
Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đến thăm vườn mãng cầu Xiêm 3 ha của ông Nguyễn Thanh Tuấn (ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú). Vườn này thiết kế không đúng tiêu chuẩn, không được đầu tư chăm sóc nên hầu hết các cây trong vườn đều đang có dấu hiệu chết dần.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp hỗ trợ cho vườn của ông Nguyễn Thanh Tuấn.
Đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu ngành Nông nghiệp hỗ trợ cho vườn của ông Nguyễn Thanh Tuấn.
 
Sau khi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu ngành Nông nghiệp triển khai thí điểm 2 mô hình nói trên về vốn, hỗ trợ kỹ thuật (thiết kế vườn, hướng dẫn bón phân, phun thuốc...) đến hỗ trợ đầu ra cho nông dân…
S.N
.
.
.