Thứ Tư, 02/09/2020, 19:46 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Du lịch dịp Lễ Quốc khánh 2-9 vắng khách

(ABO) Dù là ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, song nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh lại vắng khách.

Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho vắng khách.
Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho vắng khách.

Ghi nhận tại Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho vào ngày 2-9, lượng khách du lịch đến cù lao Thới Sơn (TP. Mỹ Tho) qua bến tàu dù đông hơn những ngày trước, nhưng nhìn chung rất vắng khách.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang) Nguyễn Vũ Khanh, trong ngày 2-9, Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho đón 408 lượt khách, thấp hơn rất nhiều so với dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm 2019.

Lượng khách du lịch giảm là do kỳ nghỉ Lễ 2-9 năm nay chỉ 1 ngày và rơi vào thời điểm giữa tuần. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên người dân còn tâm lý ngại đi du lịch.

D khách xuống tàu để di chuyển sang cù lao Thới Sơn.
Du khách xuống tàu để di chuyển sang cù lao Thới Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Việt Nhật cho biết, trong ngày 2-9, công ty đón khoảng 200 lượt khách du lịch đến tham quan cù lao Thới Sơn.

Dịp Lễ Quốc khánh 2-9 những năm trước, công ty đón khoảng 3.000 lượt khách/ngày. Tuy nhiên, năm nay, nằm trong khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch giảm rất nhiều.

Đây là tình hình chung của các công ty lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Không riêng tại TP. Mỹ Tho, ở khu vực huyện Cái Bè và biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông), lượng khách du lịch đến đây cũng giảm nhiều so với dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm trước.

Ý PHƯƠNG

.
.
.