Thứ Bảy, 12/09/2020, 09:43 (GMT+7)
.
TIỀN GIANG:

Nhiều giải pháp phát triển du lịch huyện Tân Phước

(ABO) Ngày 11-9, Thường trực Huyện ủy Tân Phước đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Tiền Giang về phát triển du lịch huyện Tân Phước giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Tham dự có đồng chí Đoàn Văn Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Phước; đồng chí Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang cùng với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Phương (bên trái), Bí thư Huyện ủy Tân Phước khảo sát Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười từ đài quan sát trên cao.
Đồng chí Đoàn Văn Phương (bên trái) khảo sát Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười từ đài quan sát trên cao.
Đoàn tham quan và khảo. sát Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười trên xuồng chèo
Tham quan, khảo sát Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười trên xuồng chèo.

Các đại biểu đã đến khảo sát thực tế tại Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Thạnh Tân), Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân), Khu Du lịch sinh thái Trung Kiên (xã Thạnh Mỹ) huyện Tân Phước.

Làm việc với Ban Trị sự Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. 

Qua khảo sát, Sở VH-TT&DL Tiền Giang và các doanh nghiệp lữ hành đã có nhiều ý kiến đóng góp giải pháp phát triển du lịch huyện Tân Phước như: Thu hút đầu tư thêm nhà hàng, điểm dừng nghỉ để phục vụ du khách; chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch tại các điểm khai thác du lịch; đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp; huyện cần có đề án cụ thể về phát triển du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch huyện Tân Phước gắn với kết nối với các sản phẩm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang…

Đoàn khảo sát vườn trái cây của Điểm Du lịch sinh thái Trung Kiên.
Khảo sát vườn trái cây tại điểm du lịch sinh thái Trung Kiên.
Qua khảo sát, các đại biểu đã đóng góp nhiều giải pháp giúp du lịch ở huyện Tân Phước phát triển.
Qua khảo sát, các đại biểu đã đóng góp nhiều giải pháp phát triển du lịch huyện Tân Phước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Phương ghi nhận những ý kiến đóng góp của Sở VH-TT&DL Tiền Giang và các doanh nghiệp lữ hành; đồng thời sẽ phối hợp nghiên cứu thực hiện các giải pháp phát triển du lịch huyện Tân Phước dựa trên 3 yếu tố: Kết nối tour, tuyến; phát triển sản phẩm du lịch địa phương và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch.

CAO THẮNG

 

.
.
.