Thứ Ba, 20/10/2020, 15:54 (GMT+7)
.

Vận hành công trình phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021

(ABO) Sáng 20-10, tại xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị vận hành công trình phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 - Dự án Ngọt hóa Gò Công.

a
Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2020 - 2021, toàn vùng Dự án Ngọt hóa Gò Công sẽ sản xuất khoảng gần 42.200 ha với các loại cây trồng như: Lúa, rau màu, cây ăn quả… Riêng vụ lúa đông xuân dự kiến xuống giống từ ngày 20 đến 30-10 với diện tích gần 23.600 ha; trong đó, có gần 4.000 ha sẽ xuống giống sau ngày 30-10 do đầu vụ hè thu xuống giống trễ vì hạn, mặn.

Dự báo mùa mưa năm 2020 sẽ kết thúc muộn hơn, vào khoảng giữa tháng 11 với tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm. Mực nước đầu nguồn sông Tiền ở mức thấp, tổng lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt nhiều nên dự kiến tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở Tiền Giang trong mùa khô 2020 - 2021 sẽ rất cao.

Bên cạnh đó, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang, tình hình khí tượng thủy văn trong mùa vụ này diễn biến không thuận lợi, nước mặn có khả năng xuất hiện sớm và lấn sâu vào nội đồng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 vùng Ngọt hóa Gò Công.

a
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang Đỗ Thành Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang Đỗ Thành Sơn đã nêu ra những biện pháp nhằm tập trung bảo vệ thành công sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 như: Tổ chức đo đạc, kiểm tra chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước, mực nước trên các tuyến sông và nội đồng; kiểm tra các công trình cống, tổ chức duy tu sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo ngăn mặn tốt; trục vớt lục bình giúp khơi thông dòng chảy; chính quyền địa phương cần tuyên truyền lịch xuống giống và thường xuyên thông tin rộng rãi đến người dân diễn biến hạn, mặn qua các phương tiện thông tin đại chúng…

LÊ MINH
 

.
.
.