Thứ Hai, 02/11/2020, 11:05 (GMT+7)
.

Đầu tư hạ tầng - đòn bẩy cho phát triển

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) nhiệm kỳ 2015 - 2020, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhất là các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông chính, hạ tầng nông thôn.

Hệ thống đê, cống, đập được đầu tư xây dựng, sửa chữa đã phát huy tác dụng ngăn mặn, trữ ngọt đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Nhiều tuyến kinh, mương được đầu tư nạo vét với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trung ương, tỉnh, huyện đã tiến hành nạo vét các hạng mục công trình hệ ngọt hóa Bảo Định và Xuân Hòa như: Kinh Miếu Điền, kinh Nhỏ, rạch Bà Lý, đê ven sông Tiền, cống Xuân Hòa, cống Rạch Chợ…, với tổng kinh phí 220 tỷ đồng.

Một góc trung tâm huyện Chợ Gạo nhìn từ trên cao.
Một góc trung tâm huyện Chợ Gạo nhìn từ trên cao.

Hệ thống hạ tầng giao thông từng bước được xây dựng đồng bộ, các tuyến đường trục chính được đầu tư xây dựng, tạo thành mạng lưới giao thông thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đến nay, 100% đường huyện được nhựa hóa; nhựa hóa và bê tông hóa đường xã quản lý đạt 85,42% (đạt 106% Nghị quyết), trong đó có 415,9 km mặt đường láng nhựa, bê tông và 70,96 km đường đá cấp phối.

Huyện cũng đã đầu tư xây dựng mới 250,6 km đường dây điện trung thế (có 107,9 km phục vụ cho phát triển thanh long); 515,9 km đường dây điện hạ thế, tổng vốn 234,4 tỷ đồng. Đến nay, 100% hộ dân có điện sử dụng, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 95,72%. Việc đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Thực hiện Nghị quyết 05 của Huyện ủy Chợ Gạo về lãnh đạo phát triển đô thị thị trấn Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong nhiệm kỳ qua bằng nhiều nguồn vốn, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng, chỉnh trang các công trình hạ tầng, khu trung tâm thị trấn; kết hợp phát triển kinh tế gắn với mỹ quan đô thị, trong đó có một số công trình trọng điểm đã đầu tư và đưa vào sử dụng như: Hoàn thành xây dựng cầu dây văng Chợ Gạo; Dự án Đường Trần Văn Ưng, Dự án Bến chợ huyện, thảm nhựa mặt đường và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, bó vỉa đường Quốc lộ 50 cũ, hệ thống chiếu sáng, đèn nghệ thuật…, với tổng kinh phí trên 228,4 tỷ đồng.

Công tác quản lý quy hoạch đô thị được tăng cường, cảnh quan môi trường đô thị được cải thiện tạo diện mạo mới của thị trấn và đã được công nhận đô thị loại V.

Huyện Chợ Gạo cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo giai đoạn 1, Dự án Thủy lợi Bảo Định giai đoạn 2,… với tổng kinh phí trên 1.055,6 tỷ đồng.

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Chợ Gạo tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên đầu tư vào các dự án phát triển, nâng cấp giao thông, điện, nước... nhằm khai thác lợi thế khu vực ven sông Tiền.

Trong đó, huyện chú trọng nâng cấp mở rộng đường tỉnh qua địa bàn và một số tuyến đường huyện (đường huyện 23, đường huyện 27...) để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa. Huyện tập trung đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực của địa phương; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục phát triển vùng sản xuất chuyên canh thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP.

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Chợ Gạo đặc biệt chú trọng tới công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo chung của huyện, giúp nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

BÌNH YÊN

.
.
Liên kết hữu ích
.