Thứ Sáu, 13/11/2020, 21:18 (GMT+7)
.

Tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp chuyển dịch đúng hướng

(ABO) Chiều 13-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang tổ chức Họp mặt kỷ niêm 75 năm Ngày truyền thống ngành NN&PTNT Việt Nam (14-11-1945 - 14-11-2020).

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Khang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT; đồng chí Võ Hữu Phước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT…

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT đã ôn lại truyền thống 75 năm ngành NN&PTNT Việt Nam và ngành NN&PTNT tỉnh Tiền Giang. Theo đó, qua triển khai tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, 5 năm qua, ngành NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đã có chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng của ngành NN&PTNT tỉnh bình quân là 3,7%/năm; tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp chuyển dịch đúng hướng theo xu hướng giảm dần trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh với 37,1% (năm 2015 là 45,8%).

Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở NN&PTNT đã có một số ý kiến đóng góp để ngành phát triển trong thời gian tới như: Ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu…

CAO THẮNG

 

.
.
.