Thứ Sáu, 01/01/2021, 12:36 (GMT+7)
.

Cảng du thuyền Mỹ Tho ngày đầu tiên đi vào hoạt động

(ABO) Ngày 1-1-2021, Cảng du thuyền Mỹ Tho chính thức đi vào hoạt động. Đây là dự án được UBND tỉnh Tiền Giang trao giấy chứng nhận chủ trương nghiên cứu đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

Nghi thức đưa Cảng du thuyền Mỹ Tho đi vào hoạt động.
Nghi thức đưa Cảng du thuyền Mỹ Tho đi vào hoạt động.

Dự án Cảng du thuyền Mỹ Tho do liên danh Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc An Nguyên thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 665 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường 4, TP. Mỹ Tho.

 

Sau thời gian khẩn trương triển khai thực hiện, dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19 và hạn, mặn, nhưng nhà đầu tư đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đưa Dự án Cảng du thuyền về đích đúng tiến độ.

 

Theo bà Lương Thị Diễm Trang, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho, ngày đầu tiên Cảng du thuyền Mỹ Tho đi vào hoạt động, lượng khách đến rất nhiều. Trong đầu tháng 2-2021, Cảng du thuyền Mỹ Tho sẽ tiếp nhận các dịch vụ như: Hội nghị, tiệc cưới. Đồng thời, đầu tư thêm các con tàu để phục vụ ăn uống, giải trí trên sông.

Cảng du thuyền Mỹ Tho.
Cảng du thuyền Mỹ Tho.
Du khách đến Cảng du thuyền Mỹ Tho.
Du khách đến Cảng du thuyền Mỹ Tho.
Du khách đến Cảng du thuyền Mỹ Tho để di chuyển sang cù lao Thới Sơn.
Du khách đến Cảng du thuyền Mỹ Tho để di chuyển sang cù lao Thới Sơn.


A.P - M. THÀNH

.
.
.