Thứ Sáu, 01/01/2021, 07:00 (GMT+7)
.

Đầu năm, giá gas tăng mạnh

Thông báo điều chỉnh giá vừa được các doanh nghiệp kinh doanh gas như Saigon Petro, Pacific... phát đi chiều nay, 31-12.

Diễn biến của giá gas hợp đồng (giá CP) từ tháng 1-2020 đến tháng 1-2021. Đồ họa: Tâm An
Diễn biến của giá gas hợp đồng (giá CP) từ tháng 1-2020 đến tháng 1-2021. Đồ họa: Tâm An

Theo đó, từ ngày mai, 1-1-2021, giá bán lẻ mỗi kg tăng thêm gần 2.300 đồng. Do vậy, loại bình 12kg sẽ tăng 27.500 đồng/bình lên mức phổ biến từ 375.000 đến 400.000 đồng/bình, tùy thương hiệu. Loại bình 45kg và 50kg sẽ lần lượt ở mức 1,5 triệu đồng/bình và 1,66 triệu đồng bình (tăng 100.000 đồng và 115.000 đồng).

Thông báo của các doanh nghiệp nêu rõ, lý do giá bán lẻ trong nước điều chỉnh là do giá gas hợp đồng (giá CP) giao tháng 1-2021 vừa được Công ty Dầu khí Ả rập Saudi chốt ở mức 540 USD/tấn, tăng 85 USD/tấn so với giá tháng 12-2020.

Trước đó, trong năm 2020, giá gas có 8 lần điều chỉnh tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ giá, trong đó có những lần giảm giá mạnh nên tính chung, giá gas ở thời điểm cuối năm gần như không đổi so với đầu năm và duy trì ở mức dưới 400.000 đồng/bình.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.