Thứ Ba, 19/01/2021, 21:52 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác chuẩn bị đắp đập ngăn mặn

(ABO) Ngày 19-1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tiến hành khảo sát công tác triển khai phòng, chống hạn, mặn ở huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy.

Đoàn đến khảo sát địa điểm đắp đập ngăn mặn trên kinh Nguyễn Tấn Thành (huyện Châu Thành).
Đoàn đến khảo sát địa điểm đắp đập ngăn mặn trên kinh Nguyễn Tấn Thành (huyện Châu Thành).

Theo đó, Đoàn đã đến khảo sát công tác triển khai chuẩn bị đắp đập ngăn mặn tại kinh Nguyễn Tấn Thành (huyện Châu Thành), rạch Ông Hổ (huyện Châu Thành), kinh Mỹ Long (huyện Cai Lậy).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), để chủ động phòng, chống hạn, mặn, Sở NN&PTNT tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho đóng 8 đập: Kinh Nguyễn Tấn Thành, rạch Ông Hổ, cầu Sao (kinh Kháng Chiến), rạch Me thuộc huyện Châu Thành; các kinh Mỹ Long, Chín Tương, Bà Tra, Ông Mười thuộc huyện Cai Lậy.

Đoàn đến khảo sát địa điểm đấp đập rạch Ông Hổ (huyện Châu Thành).
Đoàn đến khảo sát địa điểm đấp đập rạch Ông Hổ (huyện Châu Thành).

Đập kinh Nguyễn Tấn Thành sẽ đóng ngăn mặn khi độ mặn ở cống Xuân Hòa ở mức từ 1,5 - 2 g/l. Các đập còn lại sẽ được đóng ngăn mặn theo diễn biến của mặn. Hiện tại, Sở NN&PTNT đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị để chủ động đóng các đập ngăn mặn.

Lãnh đạo tỉnh đến khảo sát và nghe thuyết minh vị trí đắp đập ngăn mặn trên kinh Mỹ Long (huyện Cai Lậy)..
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến khảo sát và nghe thuyết minh vị trí đắp đập ngăn mặn trên kinh Mỹ Long (huyện Cai Lậy).

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị Sở NN&PTNT cùng với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến hạn, mặn để kịp thời có các giải pháp chủ động phòng, chống.

CAO THẮNG

 

.
.
.