Thứ Hai, 01/02/2021, 21:03 (GMT+7)
.

Đập thép kinh Nguyễn Tấn Thành dự kiến hợp long vào ngày 6-2

(ABO) Ngày 1-2, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Ưng Hồng Nghi cho biết, dự kiến ngày 6-2, đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kinh Nguyễn Tấn Thành tại km 01+070 (thuộc địa phận xã Song Thuận và xã Bình Đức, huyện Châu Thành) sẽ tiến hành hợp long, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021.

Đập thép Nguyễn Tấn Thành dự kiến sẽ hợp long vào ngày 6-2.
Đập thép kinh Nguyễn Tấn Thành dự kiến hợp long vào ngày 6-2.

Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành phần khung đập và đang thi công phần cừ thép Larsen.

Cũng theo đồng chí Ưng Hồng Nghi, hiện độ mặn trên sông Tiền đã giảm. Cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo) đã lấy gạn nước ngọt từ ngày 31-1, trong những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục lấy gạn nước ngọt để bổ cấp cho vùng Ngọt hóa Gò Công.

Hiện mực nước nội đồng tại khu vực Ngọt hóa Gò Công vẫn còn cao, do đó việc lấy gạn chỉ tiến hành khi độ mặn dưới 1 g/l.

M. THÀNH

.
.
.