Thứ Năm, 25/02/2021, 21:21 (GMT+7)
.

Hoa tươi, trái cây đắt hàng dịp Rằm tháng Giêng

(ABO) Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 25-2 (tức sáng ngày 14 tháng Giêng âm lịch), tại các chợ, cửa hàng hoa quả hay vỉa hè một số tuyến đường các tiểu thương bày bán khá nhiều hàng hóa phục vụ cho Rằm tháng Giêng. Khu vực hoa tươi, trái cây, chè, xôi, thực phẩm chay… thu hút đông đúc người mua sắm. Vào ngày này, thị trường hàng hóa tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũng rất sôi động.

Đa dạng mặt hàng hoa tươi, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Rằm tháng Giêng
Đa dạng mặt hàng hoa tươi phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Rằm tháng Giêng.

Theo các tiểu thương, giá các mặt hàng phục vụ người dân mua sắm cho ngày Rằm tháng Giêng không biến động nhiều so với ngày thường. Tại chợ Trung An, TP. Mỹ Tho, giá hoa tươi không có nhiều biến động, như: Hoa vạn thọ có giá bán từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/bó; huệ đỏ 50.000 đồng/bó; cúc vàng 30.000 đồng/bó; cúc tím 20.000 đồng/bó; sống đời 15.000 đồng/nhánh…

Bên cạnh đó, trái cây cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn trong dịp Rằm tháng Giêng. Các quầy hàng được tiểu thương nhập về nhiều loại trái cây với số lượng lớn. So với thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán 2021, giá các loại trái cây vẫn ổn định, như: Nhãn, cam, vú sữa có giá bán từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/kg; thanh long 25.000 đồng đến 35.000 đồng/kg; quýt 40.000 đồng/kg…

Tiểu thương nhập nhiều loại trái cây để bán dịp Rằm tháng Giêng.

Tại các chợ cũng bày bán nhiều xôi, chè hơn ngày thường, do có nhiều người tìm mua về cúng Rằm nên tiểu thương chuẩn bị số lượng tăng gấp 2 - 3 lần. Loại chè bán nhiều nhất trong dịp Rằm tháng Giêng là chè trôi nước có giá từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/10 viên...

Một tiểu thương bán chè, xôi tại chợ Trung An cho biết: "Tuy ngày mai mới là ngày chính của Rằm tháng Giêng nhưng hôm nay đã có rất đông khách đến mua nên tôi đã nấu gần 100 viên chè trôi nước để phục vụ khách hàng".

LÝ OANH

.
.
.