Thứ Tư, 10/02/2021, 12:10 (GMT+7)
.

Hoàn thành 8 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt

(ABO) Ngày 10-2, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Ưng Hồng Nghi cho biết, đến ngày 9-2, 8 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt gồm: Nguyễn Tấn Thành, Ông Hổ, Cầu Sao, Rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà, Ông Mười đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cùng với đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành, các đập thép còn lại cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Cùng với đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành, các đập thép còn lại cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong những ngày tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục kiểm tra thường xuyên tại các đập này. Hiện nay, nguồn nước tại các khu vực đắp đập vẫn còn ngọt nên vẫn để một số cửa xả (kích thước từ 0,8 - 1,5 m) cho nước ra vào tự do, chủ yếu để giải quyết vấn đề ô nhiễm. Khi mặn xâm nhập đến khu vực này sẽ tiến hành đóng chính thức.

Trước đó, để chủ động ứng phó với hạn, mặn, bảo vệ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định đắp 8 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt. Việc đắp các đập thép nhằm đảm bảo ngăn mặn lấn vào nội đồng của Dự án Bảo Định và vùng phía Tây của tỉnh.

M. THÀNH

.
.
.