Thứ Sáu, 09/04/2021, 20:09 (GMT+7)
.

Chất lượng hoạt động của các HTX ngày càng được nâng lên.

(ABO) Chiều 9-4, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II và họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết thư điền chủ, nông dân tham gia HTX nông nghiệp (11-4-1946 - 11-4-2021) và 10 năm Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày HTX Việt Nam (11-4-2011 - 11-4-2021).

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang lần thứ II.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang lần thứ II.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang lần thứ II đã thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định thu chi hội phí và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành…

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm ngày Bác Hồ viết thư điền chủ, nông dân tham gia HTX nông nghiệp và 10 năm Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày HTX Việt Nam. Theo đó, trải qua 29 năm hình thành và phát triển, với biết bao thăng trầm, có những lúc khó khăn tưởng chừng như phong trào HTX không giữ vững được.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang, sự hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp, sự phấn đấu, nhiệt tình của cán bộ, viên chức Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang và sự nỗ lực vươn lên của các HTX cùng với nhu cầu hợp tác của người dân, phong trào HTX dần dần được củng cố và phát triển. Chất lượng hoạt động của các HTX ngày càng được nâng lên.

Đến hết quý I-2021, toàn tỉnh Tiền Giang có 1 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 231 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân; trong đó, lĩnh vực nông nghiệp - thuỷ sản có 158 HTX; tiểu thủ công nghiệp 15 HTX; thương mại dịch vụ 7 HTX; xây dựng 3 HTX; giao thông vận tải 32 HTX và 16 Quỹ tín dụng nhân dân. Nhiều HTX hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang qua 6 lần Đại hội.

Trong thời gian tới, tập thể viên chức Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang và hệ thống HTX, Quỹ tín dụng nhân dân quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

M. THÀNH

.
.
.