Chủ Nhật, 25/04/2021, 08:53 (GMT+7)
.

Khấm khá nhờ nuôi dê

(ABO) Qua học tập thực tế từ mô hình nuôi dê sinh sản, anh Dương Quốc Dũng, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, mạnh dạn áp dụng mô hình chăn nuôi này vào phát triển kinh tế gia đình và đã vươn lên thoát nghèo. 

Anh Dũng chăm sóc đàn dê.
Anh Dũng chăm sóc đàn dê.

Gia đình anh Dũng chỉ có 500 m2 đất. Sau khi cất nhà, anh tận dụng khoảng đất trống còn lại để làm chuồng nuôi dê từ 6 năm nay. Thời gian đầu, anh nuôi 3 con dê sinh sản. Đến nay, đàn dê sinh sản của anh Dũng đã phát triển, mỗi năm cho sinh sản và bán 2 đợt dê con, khoảng 30 con (từ 13 đến 14 kg)/đợt, mang về cho anh nguồn thu gần 150 triệu đồng/năm.

Ngoài nuôi dê sinh sản để bán dê con, anh Dũng còn làm dịch vụ phối giống cho dê, trung bình mỗi ngày thu nhập gần 200.000 đồng.

Anh Dũng cho biết, cách đây 2 năm, do không có đất trồng cỏ, thiếu thức ăn cho dê nên anh đã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành 30 triệu đồng để thuê 1.000 m2 đất trồng cỏ và sửa chữa lại chuồng trại, phát triển đàn dê.

Hiện tại, anh Dũng đã gầy thêm đàn dê giống, với số lượng tăng gấp nhiều lần so với thời gian đầu bắt tay vào nuôi dê sinh sản. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, việc nuôi dê sinh sản đã mang lại cho anh Dũng nguồn thu hơn 100 triệu đồng, giúp cuộc sống gia đình anh ngày càng khấm khá. Bản thân anh Dũng còn được công nhận đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện.

ANH TUẤN

.
.
.