Thứ Ba, 04/05/2021, 10:44 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tháo dỡ đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành

(ABO) Ngày 4-5, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Ưng Hồng Nghi cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kinh Nguyễn Tấn Thành. 

Việc tháo dỡ đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành sẽ hoàn thành trong khoảng 12 ngày.
Việc tháo dỡ đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành sẽ hoàn thành trong khoảng 12 ngày.

Theo đồng chí Ưng Hồng Nghi, việc tháo dỡ đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành dựa trên diễn biến của xâm nhập mặn, thời gian hoàn thành việc tháo dỡ trong vòng khoảng 12 ngày.

Hiện độ mặn ở các tuyến sông chính trên địa bàn đang giảm dần. Việc tháo dỡ đập thép nhằm đón nguồn nước ngọt từ hệ thống sông chính, khôi phục giao thông thủy tại vị trí đắp đập.

Trước đó, tỉnh Tiền Giang cũng đã hoàn thành việc tháo dỡ 7 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt khác gồm: Ông Hổ, Cầu Sao, Rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà, Ông Mười.

Có thể nói, đến thời điểm này, các công trình phòng, chống hạn, mặn trên đã phát huy hiệu quả trong công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

TRỌNG ĐẠT

.
.
.