Thứ Sáu, 11/06/2021, 13:14 (GMT+7)
.

Thanh niên Tiền Giang hỗ trợ tiêu thụ nông sản

(ABO) Ngày 11-6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện giá một số nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Mít, thanh long, khóm… đang ở mức thấp, gặp khó khăn trong tiêu thụ. Một số nơi, trái đến đợt thu hoạch, nhưng không có thương lái thu mua, ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống của người dân.

Chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản của Tỉnh đoàn Tiền Giang, Hội Lien hiệp Thanh niên Việt Nam
Chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản của Tỉnh đoàn Tiền Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.

Trước tình hình trên, để chia sẻ khó khăn với nông dân trên địa phương, Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang (ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ khách hàng lựa chọn khóm.

Thanh niên Tiền Giang hỗ trợ nông dân
Chương trình được nhiều người dân tham gia ủng hộ.

Theo đại diện Tỉnh đoàn Tiền Giang, chương trình kéo dài đến ngày 19-6. Theo đó, khóm được bán với giá 4.000 đồng/kg, thanh long 3.500 đồng/kg. Chương trình được mở ra với mục đích san sẻ, chung tay cùng nông dân vượt qua đại dịch.


L.O

 

 

 

 

.
.
.