Chủ Nhật, 18/07/2021, 15:30 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân

(ABO) Đến thời điểm này, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là tại các chợ, đang được địa phương tập trung quyết liệt.

Chốt kiểm soát y tế tại chợ Vĩnh Kim kiểm tra phiếu đi chợ của người dân.
Chốt kiểm soát y tế tại chợ Vĩnh Kim kiểm tra phiếu đi chợ của người dân.

Dù một số chợ đã bị phong tỏa, tạm ngừng hoạt động, nhưng hàng hóa, thực phẩm vẫn đảm bảo cung cấp đủ cho người dân.

Ghi nhận tại chợ Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim) vào sáng ngày 18-7, người dân đến mua hàng ít hơn rất nhiều so với mọi ngày.

Người dân ghi thông tin vào phiếu đi chợ trước khi vào chợ Vĩnh Kim.
Người dân ghi thông tin vào phiếu đi chợ trước khi vào chợ Vĩnh Kim.

Theo các tiểu thương, những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân đến chợ rất đông nhưng 2 ngày gần đây người dân đã giảm đi chợ.

Để đảm bảo công tác kiểm soát người đến chợ, UBND xã Vĩnh Kim đã cho đóng hết tất cả các lối đi phụ chỉ để lại 2 lối đi chính vào chợ.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim Trần Thanh Hải, chợ Vĩnh Kim phục vụ nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu cho 9 xã nên nhu cầu của người dân rất lớn.

Người dân đế chợ Vĩnh Kim để mua nhu yếu phẩm không quá đông.
Người dân đến chợ Vĩnh Kim để mua nhu yếu phẩm không quá đông.

Những ngày mới thực hiện giãn cách xã hội, UBND xã chuẩn bị hàng ngàn phiếu đi chợ để phát cho người dân. 2 ngày gần đây, UBND xã chỉ nhận hơn 1 ngàn phiếu đi chợ mỗi ngày.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý chợ tổ chức sắp xếp lại vị trí các ki ốt để đảm bảo không tập trung quá đông người trong một không gian hẹp.

Người dân đế chợ Vĩnh Kim để mua nhu yếu phẩm không quá đông.
Người dân đến chợ Vĩnh Kim để mua nhu yếu phẩm không quá đông.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, người dân khi đến chợ cũng ý thức đeo khẩu trang và chấp hành các quy định ở các chốt kiểm soát trước khi vào chợ.

Anh N.D.N (người dân ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim) cho biết: “Những ngày qua, tôi chỉ đến chợ trong thời gian quy định in trên phiếu đi chợ để mua nhu yếu phẩm. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi rất hạn chế ra đường”.

Còn ghi nhận ở chợ Long Định, xã Long Định, người dân đến chợ cũng không nhiều. Theo UBND xã Long Định, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 600 - 650 lượt người đến chợ để mua sắm hàng hóa thiết yếu.

Kiểm soát y tế và kiểm tra phiếu đi chợ của người dân tại chợ Long Định.
Kiểm soát y tế và kiểm tra phiếu đi chợ của người dân tại chợ Long Định.

UBND xã thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý chợ kiểm tra, nhắc nhở người dân và các tiểu thương thực hiện nghiêm việc giãn cách trong quá trình buôn bán.

Người dân đến mua nhu yếu phẩm tại chợ Long Định.
Người dân đến mua nhu yếu phẩm tại chợ Long Định.

Giá cả các mặt hàng tại các chợ không tăng quá cao, tăng trung bình khoảng 5% - 10% so với ngày thường. Lượng hàng hóa nhập về chợ ổn định.

Mặt hàng rau xanh giá tăng hơn ngày thường khoảng từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, nguồn cung rau màu có đôi chút khó khăn do các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Còn ghi nhận tại chợ Gò Lũy (ấp Tây, xã Nhị Bình), công tác phòng, chống dịch được xã thực hiện chặt chẽ.

Chợ Gò Lũy đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chợ Gò Lũy đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại 2 đầu vào chợ có bố trí chốt kiểm soát người ra vào chợ. Qua ghi nhận, sức mua tại chợ giảm nhiều so với trước khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai cho biết, đến thời điểm này, dù một số chợ trên địa bàn huyện bị phong tỏa, tạm ngừng hoạt động, nhưng hàng hóa thiết yếu vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân.

Trong sáng 17-7, UBND huyện Châu Thành đã làm việc với 4 xã có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở các chợ cao như: Tân Lý Tây, Vĩnh Kim, Long Định, Dưỡng Điềm để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Sức mua tại chợ Gò Lũy giảm nhiều so với trước khi giãn cách xã hội.
Sức mua tại chợ Gò Lũy giảm nhiều so với trước khi giãn cách xã hội.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Bé Hai, đến thời điểm này, dù dịch Covid-19 xảy ra tại một số chợ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do lây từ bên ngoài vào.

Với việc phong tỏa một số chợ, huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã có chợ bị phong tỏa chủ động liên hệ với các xã lân cận có chợ còn hoạt động để phát phiếu cho người dân đi chợ đó, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các chợ, UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn phát phiếu cho người dân đi chợ 3 buổi/tuần.

Bên cạnh đó, huyện còn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải đảm bảo giãn cách giữa các hộ tiểu thương, bố trí chốt kiểm soát dịch ở các đầu chợ để đo thân nhiệt, ghi số điện thoại từng người để khi dịch xảy ra thì công tác truy vết sẽ được dễ dàng.

Ngoài ra, huyện còn yêu cầu tiểu thương buôn bán tại các chợ phải test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mỗi tuần một lần, đeo kính chống giọt bắn, tuân thủ quy tắc 5K.

A. THƯ - C. THẮNG - L. MINH

 

.
.
.