Thứ Hai, 19/07/2021, 15:26 (GMT+7)
.

Xuất phát chuyến hàng đầu tiên bằng đường thủy từ Tiền Giang đi TP. Hồ Chí Minh

(ABO) Ngày 19-7, 2 chuyến tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy đầu tiên từ Tiền Giang đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại được xuất phát tại bến phà tạm Rạch Miễu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến chỉ đạo và giám sát công tác vận chuyển hàng hóa.

Đồng chí Phạm Văn Trọng chỉ đạo  công tác vận chuyển hàng hóa.
Đồng chí Phạm Văn Trọng chỉ đạo công tác vận chuyển hàng hóa.

Đây là chuyến tàu cao tốc vận chuyển hàng hóa từ các cảng, bến thủy nội địa tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long đến bến Bạch Đằng - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Hàng hóa dồi dào chuẩn bị cho chuyến  hàng đầu tiên
Hàng hóa chuẩn bị cho chuyến hàng đầu tiên.

Theo kế hoạch, cách 2 ngày tàu cao tốc của Công ty Greenlines DP sẽ đến Tiền Giang để thu mua hàng nông sản vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh.

Phương tiện thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa là tàu cao tốc với sức chở trung bình khoảng 20 tấn hàng hóa/mỗi chuyến tàu. Trong ngày hôm nay, 2 tàu vận chuyển gần 40 tấn hàng hóa về TP. Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo tại điểm tập kết hàng hóa, đồng chí Phạm Văn Trọng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì và tổng chỉ huy điều phối các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây. Theo đó, tất cả các tài xế, phụ xe và kể cả bốc vác phải có giấy test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 khi ra vào điểm tập kết hàng hóa. Bên cạnh đó, khu vực trên phải đảm bảo các yêu cầu 5K về phòng, chống dịch.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Công tác kiểm soát dịch bệnh diễn ra chặt chẽ.
Công tác kiểm soát dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ.
Đồng chí Phạm Văn Trọng trao đổi với với Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP Nguyễn Hải Trường.
Đồng chí Phạm Văn Trọng trao đổi với Tổng Giám đốc Greenlines DP Trần Song Hải về công tác vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới.

TUẤN LÂM - CAO THẮNG

.
.
.