Thứ Năm, 21/10/2021, 15:19 (GMT+7)
.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 3,8%

Tại Báo cáo dự báo Triển vọng Kinh tế Khu vực châu Á và Thái Bình Dương, Quỹ Tiền tệ Quốc Tế (IMF) dự báo, năm 2021, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt 3,8%.

Dự báo trên lệch với dự báo của Ngân hàng thế giới (WB). Cụ thể, WB hạ tốc độ tăng trưởng nền kinh tế của Việt Nam xuống chỉ còn 2-2,5%.

Nếu đạt mức tăng trưởng 3,8% của IMF, Việt Nam sẽ là một trong 5 nền kinh tế đang phát triển tăng trưởng cao nhất khu vực, chỉ sau Bangladesh ,Ấn Độ, Trung Quốc và Mông Cổ.

Trong đó có một số nước có tốc độ tăng trưởng cao như Trung Quốc 8% (năm ngoái 2,3%), Singapore 6% (năm ngoái tăng trưởng âm 5,4%).

Tuy nhiên, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng chung của cả khu vực xuống mức 6,5% trong năm nay.

Đặc biệt, nhiều nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng xấu đi rất nhiều do tác động bởi dịch Covid-19. Trong đó có Indonesia, Thái Lan hay Philippines.

Một phần nguyên nhân là do, các nước Đông Nam Á vẫn đi sau về tốc độ tiêm chủng so với thế giới.

Ngoài ra, IMF còn dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay sẽ chỉ còn 5,9%, và giữ nguyên dự báo cho năm 2022 là 4,9%.

(Theo khoahocdoisong.vn)

 

.
.
.