Thứ Tư, 17/11/2021, 15:16 (GMT+7)
.

Các phương án khai thác du lịch tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

(ABO) Sáng 17-11, Huyện ủy Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, tổ chức Hội nghị phương án khai thác du lịch tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (gọi tắt là Khu bảo tồn). Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Ban Quản lý Khu bảo tồn đã phối hợp với Công ty TNHH Du lịch Công đoàn tỉnh Tiền Giang tổ chức khai thác du lịch tại Khu bảo tồn sinh thái gắn với Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác từ năm 2017 đến nay. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm, hiệu quả khai thác cũng không cao, do nhiều nguyên nhân. Đây là một điểm nghẽn trong khai thác mô hình du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh trên địa bàn huyện Tân Phước.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Phước, trên cơ sở các hạng mục và tuyến tham quan sẵn có trước đây của Khu bảo tồn, UBND huyện sẽ tiến hành nâng cấp, cải tạo để phục vụ khách du lịch theo hướng vừa khai thác du lịch, vừa bảo tồn hệ sinh thái. UBND huyện đầu tư trước mắt 2 xe điện (loại chở khoảng 6 người) để kịp thời cơ động đưa, rước khách theo tuyến tham quan vào Khu bảo tồn; trang bị mới 10 xuồng composite, trang bị áo phao, dụng cụ cứu hộ thiết yếu… Cùng với đó, huyện sẽ nghiên cứu các giải pháp để liên kết các điểm tham quan du lịch khác trên địa bàn gắn với tour tại Khu bảo tồn.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn thông tin về dự án mở rộng Khu bảo tồn.
Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn thông tin về Dự án Mở rộng Khu bảo tồn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn đã thông tin về Dự án Mở rộng Khu bảo tồn. Theo đó, dự án được UBND tỉnh thống nhất mở rộng Khu bảo tồn với quy mô 250 ha. Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn cho rằng, huyện Tân Phước cần phải nghiên cứu để hình thành các tour, tuyến, điểm đến cụ thể gắn với Khu bảo tồn để tập trung cơ sở vật chất; trong đó chú trọng thiết kế tour, tuyến gắn với điều kiện của địa phương để phát huy hết lợi thế của địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch cũng đóp góp nhiều ý kiến để phát triển du lịch Tân Phước, như: Việc tham quan Khu bảo tồn phải kết nối chặt chẽ hơn nữa với du lịch tâm linh tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác; tập trung phát triển di chuyển bằng thuyền để kết nối với các điểm tham quan và khai thác lợi thế sông nước; cần xác định phân khúc khách tham quan cụ thể và phù hợp với điều kiện du lịch của địa phương; chú trọng đào tạo hướng dẫn viên chuyên nghiệp mến khách…

Đồng chí Đoàn Văn Phương phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Đoàn Văn Phương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tân Phước Đoàn Văn Phương đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn bố trí cán bộ, nhân viên túc trực thường xuyên để phục vụ khách tham quan có nhu cầu và niêm yết giá cả tham quan cụ thể.

Trong thời gian tới, huyện Tân Phước sẽ xây dựng chuỗi phục vụ du lịch chặt chẽ từ vận chuyển hành khách đến các dịch vụ ăn uống lưu trú; đồng thời, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lich tỉnh Tiền Giang đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên kỹ năng hướng dẫn chuyên nghiệp cho du khách. Cùng với đó, Huyện ủy Tân Phước chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo môi trường và tuyên truyền nhân dân thể hiện tinh thần mến khách của người dân Tân Phước.

CAO THẮNG

.
.
.