Thứ Hai, 22/11/2021, 10:20 (GMT+7)
.

Vụ lúa đông xuân 2021 - 2022 ở khu vực phía Đông: Xuống giống trễ, nguy cơ vướng mặn

Tính đến ngày 18-11, toàn tỉnh Tiền Giang đã xuống giống lúa đông xuân 2021 - 2022 trên 25.242 ha, đạt 51,4% so với kế hoạch. Trong đó, nhiều diện tích ở các huyện, thị phía Đông xuống giống trễ hơn so với lịch thời vụ, tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trong mùa khô sắp tới.

Nhiều nông dân ở các huyện  phía Đông xuống giống  vụ đông xuân  trễ hơn so với lịch thời vụ.
Nhiều nông dân ở các huyện phía Đông xuống giống vụ đông xuân trễ hơn so với lịch thời vụ.

Theo lịch thời vụ vụ đông xuân 2021 - 2022 tại các huyện, thị phía Đông (Dự án Thủy lợi ngọt hóa Gò Công), vụ lúa đông xuân tập trung xuống giống từ ngày 1 đến ngày 10-11. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều diện tích chưa xuống giống dù đã qua lịch thời vụ rất lâu. Trong đó, có nguyên nhân do nông dân ở trong vùng xuống giống vụ thu đông không theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp hơn 4.764 ha, ảnh hưởng đến lịch xuống giống vụ đông xuân 2021 - 2022.

Theo lịch thời vụ của Sở NN&PTNT, các huyện, thị phía Tây tập trung xuống giống từ ngày 10-11 đến ngày 20-11. Một phần còn lại của huyện Tân Phước, huyện Châu Thành (hệ Cổ Chi) tập trung xuống giống từ ngày 20-12 đến ngày 30-12. Đến nay, các huyện, thị phía Tây đã xuống giống 11.344 ha, đạt 41,3% kế hoạch. Đa phần nông dân ở các huyện, thị phía Tây đã tuân thủ xuống giống theo lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp.

Theo thống kê, đến ngày 18-11, các huyện, thị phía Đông đã xuống giống 13.898 ha/21.661 ha lúa đông xuân; trong đó, huyện Gò Công Đông xuống giống 8.930 ha. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Gò Công Đông Nguyễn Văn Quý cho biết, trong tổng diện tích lúa xuống giống vụ đông xuân của huyện, có 1.100 ha xuống giống sau lịch thời vụ. Hiện tại, Phòng NN&PTNT và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đang theo dõi.

Còn tại huyện Gò Công Tây, đến ngày 19-11, toàn huyện đã xuống giống 6.816 ha/8.300 ha diện tích lúa đông xuân. Các diện tích còn lại dự kiến sẽ xuống giống dứt điểm vào cuối tháng 11.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Mẫn, dự kiến diện tích lúa đông xuân còn lại ở các huyện, thị phía Đông sẽ xuống giống dứt điểm vào cuối tháng 11-2021 và dự kiến đến cuối tháng 2-2022 các trà lúa trong khu vực sẽ cắt nước. Nếu tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2021 - 2022 đúng như dự báo thì số diện tích xuống giống trễ vụ có khả năng thiếu nước vào cuối vụ.

Do đó, người dân phải tổ chức bơm chuyền để tưới do cống Xuân Hòa chuyển sang vận hành lấy gạn nước. Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương vận động, khuyến cáo người dân chuyển sang canh tác cây trồng ngắn ngày hoặc cắt vụ lúa đông xuân 2021 - 2022 xuống giống không kịp lịch thời vụ để đảm bảo an toàn về nước tưới.

CAO THẮNG

.
.
.