Chủ Nhật, 05/12/2021, 07:42 (GMT+7)
.

Trung Quốc dừng cảng biển dịp Tết Nguyên đán, xuất khẩu rau quả Việt Nam sẽ gặp khó?

Trung Quốc, thị trường tiêu thụ rau quả chính của Việt Nam, dự kiến sẽ dừng tất cả dịch vụ cảng biển xuất nhập khẩu sáu tuần trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Điều này, dự báo sẽ tác động rất lớn đến xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam sẽ gặp khó do Trung Quốc dừng cảng biển 6 tuần?. Ảnh: Trung Chánh
Xuất khẩu rau quả Việt Nam sẽ gặp khó do Trung Quốc dừng cảng biển 6 tuần?. Ảnh: Trung Chánh

Thông tin nêu trên được ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết tại diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu cây ăn trái diễn ra vào hôm nay, 4-12.

Ông Nguyên cảnh báo, dịp Tết Nguyên đán 2022, xuất khẩu nông sản của Việt Nam nói chung và rau quả nói riêng sang thị trường Trung Quốc dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi, quốc gia này có kế hoạch ngưng toàn bộ dịch vụ ở các cảng xuất, nhập khẩu trong vòng sáu tuần.

“Trung Quốc theo đuổi chính sách “Zero Covid”, cho nên, tạm ngưng dịch vụ ít nhất sáu tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tới”, ông Nguyên giải thích thêm.

Ông Nguyên dẫn cảnh báo của giới vận tải biển cho rằng, quyết định nêu trên của Trung Quốc sẽ làm gia tăng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang rất căng thẳng. “Như vậy, hàng hoá đi bằng tàu biển của chúng ta sang Trung Quốc sẽ ít hơn, thay vào đó sẽ chuyển sang đi bằng đường bộ”, ông cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyên, xuất khẩu rau quả bằng đường bộ của Việt Nam sang Trung Quốc lâu nay vốn bị ách tắc rất nhiều, cho nên, tình trạng này sẽ càng làm trầm trọng hơn trong dịp Tết Nguyên đán 2022. “Vì vậy, sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hoá, nhất là rau quả của bà con nông dân”, ông cảnh báo và gợi ý, cần đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nội địa.

Trong bối cảnh dự báo gặp khó ở thị trường Trung Quốc như nêu trên, thì việc công nghệ bảo quản rau quả của Việt Nam chưa cao dẫn đến chưa thể khai thác tốt những thị trường xa như châu Âu, Mỹ. “Muốn bán sang đây phải đi bằng máy bay, trong khi đường hàng không tiêu thụ không lớn”, ông nói.

Báo cáo của Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, sản lượng 15 loại cây ăn trái chính ở phía Nam năm 2021 đạt khoảng 7,1 triệu tấn, trong đó, riêng tháng 12 đạt khoảng 737.000 tấn.

Còn dự báo quí 1-2022, sản lượng 15 loại trái cây chính ở các địa phương phía Nam sẽ đạt 1,606 triệu tấn. Trong đó, thanh long khoảng 297.000 tấn; chuối khoảng 250.000 tấn; xoài khoảng 244.000 tấn; mít 159.000 tấn; bưởi 144.000 tấn và cam 132.000 tấn…

Trong khi đó, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam 10 tháng đầu năm 2021 đạt 2,82 tỉ đô la Mỹ, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2020.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.