Thứ Năm, 06/01/2022, 15:11 (GMT+7)
.

Bật tăng ngay đầu năm 2022, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan vượt Việt Nam

Mức tăng 12 đô la Mỹ/tấn ở phân khúc gạo 5% tấm ngay đầu năm 2022 đã giúp giá gạo xuất khẩu của Thái Lan vượt mặt Việt Nam.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã bị Thái Lan vượt mặt. Ảnh: Trung Chánh
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã bị Thái Lan vượt mặt. Ảnh: Trung Chánh

Báo giá xuất khẩu gạo của các quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới được Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cập nhật vào hôm nay, 5-1, cho thấy gạo 5% tấm của Thái Lan trong ngày 4-1 đã điều chỉnh tăng 12 đô la Mỹ/tấn so với ngày trước đó, đạt mức 398 đô la Mỹ/tấn.

Đối với phân khúc gạo 25% tấm và 100% tấm, vào ngày 4-1, Thái Lan cũng điều chỉnh tăng giá bán lần lượt ở mức 7 và 1 đô la Mỹ/tấn so với ngày trước đó. Mức giá sau điều chỉnh với gạo 25% tấm là 386 đô la Mỹ/tấn và gạo 100% tấm là 361 đô la Mỹ/tấn.

Với việc điều chỉnh giá bán ngay trong những ngày đầu năm 2022 như nêu trên, đã giúp giá xuất khẩu gạo của Thái Lan đảo chiều vượt mặt gạo Việt Nam ở cả ba phân khúc gạo 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm.

Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện có giá cao hơn Việt Nam 5 đô la Mỹ/tấn (gạo 5% tấm của Việt Nam là 393 đô la Mỹ/tấn); gạo 25% tấm và 100% tấm của Thái Lan cao hơn Việt Nam trong cùng phân khúc lần lượt là 13 và 33 đô la Mỹ/tấn.

Tuy đã bị Thái Lan vượt mặt, nhưng giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn cao hơn các đối thủ đến từ Ấn Độ và Pakistan.

Theo đó, gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn Ấn Độ và Pakistan lần lượt là 60 và 45 đô la Mỹ/tấn; gạo 25% tấm cũng lần lượt cao hơn Ấn Độ và Pakistan là 55 và 45 đô la Mỹ/tấn. Trong khi đó, gạo 100% tấm của Việt Nam cao hơn Ấn Độ và Pakistan lần lượt là 50 và 14 đô la Mỹ/tấn.

Theo tìm hiểu của KTSG Online, ngay trong tháng 11-2021, khi thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines thực hiện chính sách tạm thời hạn chế nhập khẩu gạo của nước ta, đã khiến triển vọng xuất khẩu gặp khó khăn, doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá gạo xuất khẩu. Mặt bằng giá xuất khẩu gạo mới của Việt Nam được thiết lập và kéo dài đến nay.

Còn Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa đưa ra dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2022 đạt 48,8 triệu tấn, tăng khoảng 100.000 tấn so với cùng kỳ. Trong đó, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 đạt 6,4 triệu tấn bằng với cùng kỳ năm ngoái; Thái Lan đạt 6,5 triệu tấn cũng bằng với năm 2021.

Số liệu báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết nửa đầu tháng 12-2021, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 6 triệu tấn, với kim ngạch trên 3,1 tỉ đô la Mỹ. Đây là một trong sáu mặt hàng của ngành nông nghiệp có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỉ đô la Mỹ trong năm 2021.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.