Thứ Ba, 04/01/2022, 07:51 (GMT+7)
.

Hội Nông dân huyện Cái Bè: Giúp nông dân vượt khó, phát triển sản xuất

Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các cấp Hội Nông dân (HND) trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn do đại dịch, ổn định, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống nông dân.

Cây mít được nông dân huyện Cái Bè trồng nhiều trên địa bàn huyện.
Cây mít được nông dân huyện Cái Bè trồng nhiều trên địa bàn huyện.

NỖ LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG

Thời gian qua, HND huyện Cái Bè có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động để giúp nông dân vượt khó, phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2021, Hội đã kết hợp với các ngành liên quan tổ chức hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật được 367 cuộc, với trên 11 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự ở nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, phòng trị bệnh gia súc, gia cầm, nuôi lươn trong bể lót bạt; phục hồi cây trồng sau hạn, mặn, chăm sóc lúa và cây ăn trái…

Để giúp nông dân tiếp cận những tiến bộ khoa học, công nghệ, HND huyện Cái Bè đã phối hợp HND tỉnh Tiền Giang và sở, ngành, các công ty thực hiện những mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện “Cánh đồng lớn” trên các xã Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Lợi B, Mỹ Trung. Từ đó, nông dân có ý thức về sử dụng giống chất lượng cao và mạnh dạn đưa máy móc vào phục vụ sản xuất như máy gặt đập liên hợp; máy sấy lúa, máy bơm tưới…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, HND huyện Cái Bè đã nỗ lực vận động nông dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn. Qua 1 năm triển khai thực hiện, đến nay có 15/25 công trình đăng ký thực hiện hoàn thành, tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng và gần 12 ngàn ngày công lao động.

Cụ thể, các cấp HND trên địa bàn huyện tự nguyện hiến 7.249 m2 đất; xây dựng mới và sửa trên 46,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 15 km tuyến đường hoa…

Cũng trong năm 2021, HND huyện Cái Bè tiếp tục xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp gắn với Hội quán trồng và chăm sóc cây sầu riêng trên xã Tân Thanh, cây mít ở xã Hòa Khánh. Bên cạnh đó, HND huyện còn tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, chi, tổ hội nghề nghiệp, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, nâng chất lượng, hiệu quả sản phẩm.

Trong năm, Hội đã thành lập 2 chi hội nghề nghiệp, với 47 thành viên, nâng tổng số trên địa bàn huyện có 19 chi hội nghề nghiệp, với 467 thành viên; thành lập 75 tổ hội nghề nghiệp với 391 thành viên, nâng tổng số 138 tổ hợp tác, với 1.165 thành viên.

THI ĐUA, VƯỢT KHÓ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT

Mặc dù năm 2021 tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng HND huyện Cái Bè đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”.

Từ chuyên đề này đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng trồng các loại cây, nuôi con mới như trồng nấm, trồng hoa, cây cảnh, nuôi ếch, nuôi cá, nuôi lươn…, phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.

Trong năm, những hộ nông dân đạt nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đã truyền đạt kinh nghiệm cho 29.673 lượt hộ lân cận; giúp đỡ 3.824 lượt hộ nghèo, cận nghèo trong việc tiếp cận con giống, vật nuôi; đóng góp 34 ngàn ngày công…, với tổng số tiền khoảng 3,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp sang làm dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp như sản xuất kéo cắt tỉa trái cây, bét tưới tiêu vườn, máy gặt đập liên hợp, cải tiến công cụ xịt thuốc sâu... được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang công nhận và khen thưởng.

Chủ tịch HND huyện Cái Bè Nguyễn Văn Diễm cho biết: “Năm 2021 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các cấp HND huyện Cái Bè đã có nhiều việc làm thiết thực giúp nông dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá giả hơn trước. Trong năm 2022, HND huyện sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; những thông tin liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản, giá cả hàng hóa; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19…”.

Đ.PHI

.
.
Liên kết hữu ích
.