Thứ Hai, 02/05/2022, 21:47 (GMT+7)
.

Các điểm du lịch hút khách dịp Lễ 30-4 và 1-5

(ABO) Kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều du khách đã lựa chọn đến tham quan, du lịch tại tỉnh Tiền Giang.

Du khách đến Cảng du thuyền Mỹ Tho để di chuyển sang cù lao Thới Sơn.
Du khách đến Cảng du thuyền Mỹ Tho để di chuyển sang cù lao Thới Sơn.

Qua ghi nhận, lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong kỳ nghỉ lễ này khá đông, cho thấy sự phục hồi tốt của hoạt động du lịch.

Chỉ tính riêng 2 ngày 30-4 và 1-5, các điểm du lịch của tỉnh Tiền Giang đã đón 15.881 lượt khách (khách quốc tế 217 lượt, khách nội địa 15.664 lượt).

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận về hoạt động du lịch dịp Lễ 30-4 và 1-5 năm nay:

Du khách đã tự tin để di du lịch.
Du khách đã tự tin để đi du lịch.
Ghe tàu du lịch đã hoạt động tấp nập trở lại.
Ghe tàu du lịch hoạt động tấp nập trở lại.
Theo các điểm du lịch tại cù lao Thới Sơn, lượng khách tham quan dịp lễ năm nay gần tương đương với thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát.
Theo các điểm du lịch tại cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, lượng khách tham quan dịp Lễ 30-4 và 1-5 năm nay gần tương đương với thời điểm dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát.
Du khách mua quà lưu niệm ở cù lao Thới Sơn.
Du khách mua quà lưu niệm ở cù lao Thới Sơn.
Du khách trải nghiệm đi xe ngựa trên cù lao Thới Sơn.
Du khách trải nghiệm đi xe ngựa trên cù lao Thới Sơn.
Đò chèo là hoạt động được du khách yêu thích khi đến với cù lao Thới Sơn.
Đò chèo là hoạt động được du khách yêu thích khi đến với cù lao Thới Sơn.
Nhiều du khách đến tham quan, ăn uống tại biển Tân Thành.
Nhiều du khách đến tham quan, ăn uống tại biển Tân Thành
Đê biển Gò Công là điểm đến thu hút một lượng lớn du khách dịp Lễ 30-4, 1-5 năm nay.
Đê biển Gò Công là điểm đến thu hút một lượng lớn du khách dịp Lễ 30-4, 1-5 năm nay.

T.ĐẠT - C.THẮNG

 

.
.
.