Thứ Sáu, 24/06/2022, 16:23 (GMT+7)
.

Tuyến tàu du lịch TP. Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre đảm bảo điều kiện tổ chức khai thác

(ABO) Sáng 24-6, Sở Giao thông Vận tải (GT-VT) TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Sở GT-VT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Tiền Giang, Bến Tre cùng các doanh nghiệp (DN) lữ hành, du lịch tổ chức Đoàn khảo sát tuyến vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tầm xa từ TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre và ngược lại.

Đoàn khảo sát tuyến vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tầm xa từ TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre.
Đoàn khảo sát tuyến vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tầm xa từ TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre.

Đoàn đã tiến hành khảo sát bằng tàu cao tốc theo hành trình từ Bến Bạch Đằng - quận 1, TP. Hồ Chí Minh - sông Sài Gòn - sông Nhà Bè - sông Soài Rạp - sông Vàm Cỏ - kinh Chợ Gạo - sông Tiền - bến phà Rạch Miễu cũ - Cảng Du thuyền Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo đánh giá của Đoàn khảo sát, tuyến vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tầm xa từ TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre và ngược lại đảm bảo điều kiện để tổ chức khai thác.

Phó Giám đốc Sở GT-VT TP. Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết, thành phố và 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre rất hy vọng tuyến này sẽ trở thành tuyến vận tải hành khách du lịch liên tỉnh cố định theo đúng mong muốn.

Đoàn khảo sát tại bến phà Rạch Miễu cũ (tỉnh Bến Tre).
Đoàn khảo sát tại bến phà Rạch Miễu cũ (tỉnh Bến Tre).

Đây là sản phẩm mới sẽ đáp ứng yêu cầu du lịch cho người dân thành phố và khách quốc tế. Các điểm phục vụ tàu cao tốc cập bến đưa, rước khách du lịch đã có sự chuẩn bị tốt và đang đi đúng với định hướng.

Vấn đề hiện nay là khâu quảng bá và cần có sự tính toán, sự vào cuộc của các công ty du lịch, lữ hành để đảm bảo tuyến vận hành hiệu quả.

Đoàn khảo sát tại nhà hàng Mê Kông Taste.
Đoàn khảo sát tại nhà hàng Mê Kông Taste.

Theo đồng chí Bùi Hòa An, hiện rất nhiều công ty lữ hành đang quan tâm đến tuyến này, vấn đề hiện nay là ai sẽ tiên phong thực hiện. Thành phố hy vọng tuyến này sẽ sớm đưa vào khai thác.

Còn theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân, đây là một sản phẩm du lịch mới, sẽ thu hút được khách du lịch về Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn khảo sát tại Cảng Du thuyền Mỹ Tho.
Đoàn khảo sát tại Cảng Du thuyền Mỹ Tho.

Đồng chí mong muốn các DN lữ hành, du lịch của TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre ngồi lại bàn về các điểm dừng trong hành trình, sản phẩm du lịch như thế nào.

Riêng ở tỉnh Tiền Giang, Cảng Du thuyền Mỹ Tho là nơi hội đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch TP. Mỹ Tho nói riêng và Tiền Giang nói chung trong điều kiện mới.

Cảng Du thuyền Mỹ Tho dự kiến sẽ được sử dụng để phục vụ tuyến tàu cao tốc này.
Cảng Du thuyền Mỹ Tho dự kiến sẽ được sử dụng để phục vụ tuyến tàu cao tốc này.

“Nếu như khách dừng ở đây thì các DN lữ hành Tiền Giang sẽ có chương trình city tour gồm các điểm đến trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Đặc biệt, các DN sẽ có các tour kết nối với chợ nổi Cái Bè, Làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè), nhà vườn ở cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy)" - đồng chí Võ Phạm Tân cho biết thêm.

Dự kiến, tuyến vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tầm xa từ TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre và ngược lại sẽ đưa vào khai thác trong quý III-2022. Thời gian tàu vận hành trên tuyến từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

M. THÀNH

.
.
.