.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận:

Sau 2 ngày thu phí, có hơn 34.000 phương tiện lưu thông

Cập nhật: 14:43, 11/08/2022 (GMT+7)

(ABO) Ngày 11-8, Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết, sau hơn 2 ngày triển khai thu phí không dừng hoàn toàn tại tuyến tao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (từ 0 giờ ngày 9-8 đến 6 giờ ngày 11-8), có 34.585 xe lưu thông trên cao tốc.

Tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thuận lợi sau hơn 2 ngày thu phí.
Tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thuận lợi sau hơn 2 ngày thu phí.

Theo Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, sau sơn 2 ngày triển khai thu phí, đơn vị đã nhận được sự phối hợp của cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an trong việc phân luồng, đảm bảo giao thông.

Nhờ thực hiện công tác truyền thông rộng rãi nên đa số các phương tiện đã dán thẻ ETC trước khi vào cao tốc.

Tình hình giao thông trên tuyến cao tốc lưu thông thuận lợi, thỉnh thoảng bị ùn ứ nhẹ tại các trạm thu phí do một số xe không đủ điều kiện lưu thông vào cao tốc.

Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp một số khó khăn như: Xe vào trạm thu phí chưa dán thẻ ETC; có thẻ ETC nhưng không có tài khoản, hoặc tài khoản không đủ tiền; không đọc được thẻ (do thẻ hư hỏng, dán sai vị trí, thẻ chồng thẻ…) phải checkin bằng máy đọc RFID cầm tay.

Qua ghi nhận thực tế, sau hơn 2 ngày tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu phí, số lượng phương tiện lưu thông trên tuyến giảm so với trước khi thu phí.

Ngược lại, phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 tăng hơn so với thời gian trước, nhưng không xảy ra ùn tắc.

Theo Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, trong thời gian vận hành không thu phí từ ngày 30-4 đến ngày 8-8, trung bình 1 ngày/đêm có khoảng 30.000 phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

M. THÀNH

.
.
.