Thứ Tư, 08/02/2023, 21:15 (GMT+7)
.

Chủ động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(ABO) Chiều 8-2, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/TG) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/TG chủ trì hội nghị; cùng tham dự còn có đại diện các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 389/TG đã chỉ đạo các thành viên thực hiện nghiêm túc công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, từ đó nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ghi nhãn hàng hóa, vi phạm về an toàn thực phẩm tiếp tục xảy ra với tính chất, mức độ vi phạm tinh vi, khó phát hiện hơn. Theo đó, đã phát hiện một số trường hợp kinh doanh phân bón, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, sản phẩm giả không có giá trị sử dụng, công dụng; kinh doanh phụ tùng xe gắn máy giả mạo nhãn hiệu Honda; thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định các mặt hàng thuốc tân dược, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ thực vật… Cụ thể, đối với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện và xử lý 1.176 vụ, thu phạt trên 71,9 tỷ đồng; kiểm tra phát hiện và xử lý 421 vụ vi phạm về không niêm yết giá, thu phạt gần 350 triệu đồng…

a
Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Trọng đề nghị cần xây dựng mạng lưới chiến lược điều hành, phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là nâng cao vai trò phối hợp giữa lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân. Đồng thời, phát huy tinh thần tự giác, chủ động, trách nhiệm trong công tác phòng, chống từ xa và tăng cường kiểm tra nắm bắt, thông tin về phương thức, thủ đoạn, để kịp thời đưa ra những giải phương pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả.

LÊ MINH

.
.
.