.

Huyện Cai Lậy: Khơi sức dân hoàn thiện giao thông nông thôn

Cập nhật: 23:02, 16/03/2023 (GMT+7)

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, cá nhân và người dân địa phương. Các công trình tạo thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.

Những ngày này, cùng với tuyến đường Tây Cái Lá vừa hoàn thành, người dân ấp Hội Nhơn (xã Hội Xuân) và ấp Hiệp Quới (xã Hiệp Đức) rất vui mừng khi cầu giao thông liên xã được đưa vào sử dụng. Công trình do Ban từ thiện chùa Tân Quang (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ hơn 120 triệu đồng và người dân đóng góp thêm ngày công, kinh phí để hoàn thiện.

Khánh thành cầu giao thông liên xã Hội Xuân và Hiệp Đức.
Khánh thành cầu giao thông liên xã Hội Xuân và Hiệp Đức.

Cầu nối đôi bờ rạch nhỏ nhưng mang đến niềm vui lớn cho người dân trong vùng. “Mấy chục năm qua, chúng tôi lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên con đường mòn nhỏ hẹp. Rồi đường được đầu tư nâng cấp nhưng nhiều chiếc cầu vẫn tạm bợ khi kinh phí địa phương có hạn. Giờ thì điều kiện lưu thông dễ dàng, thuận tiện, dân ở đây vui mừng lắm” - ông Bùi Thanh Hải (ấp Hội Nhơn, xã Hội Xuân) chia sẻ.

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã Phú An vận động người dân hiến đất xây dựng cầu, đường giao thông, chung tay chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, nhiều công trình được đưa vào sử dụng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Năm 2022, xã Phú An vận động các tổ chức, cá nhân hiến gần 1.800 m2 đất, đóng góp hơn 950 triệu đồng xây dựng các công trình giao thông, đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 1, xã Phú An Phạm Thanh Phong cho biết:”Năm 2022, ấp 1 (xã Phú An) đưa vào sử dụng 2 cầu giao thông với tổng kinh phí hơn 370 triệu đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ, mọi người đồng lòng góp sức để có những chiếc cầu mới rộng rãi, vững chắc hơn. Mỗi công trình là niềm vui chung của người dân; bởi việc vận chuyển nông sản ra các huyện lộ, tỉnh lộ được thuận tiện hơn”.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Cai Lậy thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân. Điểm nhấn là hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ngân sách đầu tư, 16 xã, thị trấn tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông. Nơi nào có công trình xây dựng, địa phương tổ chức họp dân bàn bạc, thống nhất quy mô, mức đóng góp, công khai kinh phí, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình...

Hơn 10 năm qua, người dân huyện Cai Lậy đóng góp gần 192 tỷ đồng, hiến hơn 594 ngàn m2 đất, 45.000 ngày công lao động xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn… Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong vận động kinh phí, tham gia ngày công, hiến đất, chủ động giải phóng mặt bằng để phong trào lan tỏa sâu rộng.

Mỗi tuyến đường rộng rãi, khang trang, cầu bê tông kiên cố hoàn thành, diện mạo nông thôn thêm khởi sắc. Các công trình đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và nhân thêm sức mạnh đoàn kết trong xây dựng, phát triển quê hương.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.