Thứ Bảy, 18/03/2023, 19:53 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Quân - dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, quân - dân trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang gắn bó mật thiết cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nổi bật trong đó phải kể đến là sự đồng lòng chung một ý chí để tạo nên sức mạnh to lớn trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để từ đó cán bộ, chiến sĩ trở thành những “tuyên truyền viên” tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và nhân dân địa phương có những đóng góp thiết thực cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thanh Sang (xã Phú An) bày tỏ: “Qua công tác tuyên truyền, người dân chúng tôi nhận thấy rõ lợi ích mà Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. Từ đó, ai có công góp công, ai có của góp của và hiến kế để góp sức cùng chính quyền thực hiện tốt các tiêu chí, các phần việc”.

 Huấn luyện dân quân kết hợp với công tác vận động quần chúng dọn cỏ và trồng hoa.
Huấn luyện dân quân kết hợp với công tác vận động quần chúng dọn cỏ và trồng hoa.

Điển hình trong 5 năm qua, Lực lượng vũ trang huyện Cai Lậy đã đoàn kết, gắn bó với nhân dân thông qua những hành động, việc làm đầy ý nghĩa như: Tuyên tuyền, vận động trên 1.250 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia phát quang, sửa chữa đường giao thông nông thôn với chiều dài trên 35 km; dọn cỏ, vớt lục bình khơi thông dòng chảy kinh, mương nội đồng với chiều dài hơn 47 km; tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên 1.800 lượt người, với kinh phí trên 2,2 tỷ đồng; đóng góp và vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách, gia đình lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ, gia đình quân nhân tại ngũ với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Lực lượng vũ trang huyện còn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch Covid-9. Qua đó đã để lại những tình cảm đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh chiến sĩ áo xanh luôn xả thân, dũng cảm đi đầu trong khó khăn, gian khổ, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Đồng thời, giúp chính quyền các xã thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy cho biết, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy thường xuyên quán triệt sâu sắc để cán bộ, chiến sĩ thông suốt, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới và thực hiện phong trào “Chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, đơn vị chú trọng tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, thực hiện tốt các phong trào thi đua Quyết thắng và góp sức cùng Đảng bộ huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm.

HỒNG LINH

.
.
.