Thứ Sáu, 17/03/2023, 15:24 (GMT+7)
.

Nhiều ý kiến đóng góp về phát triển du lịch ở huyện Tân Phước

(ABO) Ngày 17-3, UBND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo Giới thiệu tiềm năng và phát triển du lịch huyện Tân Phước.

Hội thảo do các đồng chí: Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Phước; Trần Hoàng Phong, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ trì.

Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các sở, ngành tỉnh, Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh, các công ty dịch vụ lữ hành trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu làm việc tại Hội thảo.
Các đại biểu làm việc tại hội thảo.

Huyện Tân Phước được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, diện tích trồng khóm lớn, nhiều di tích lịch sử, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác…

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu lên nhiều vấn đề về phát triển du lịch Tân Phước như: Cần tạo dựng thương hiệu cụ thể cho du lịch Tân Phước, phát triển du lịch dựa trên các tiềm năng về sinh thái, văn hóa, tâm linh; đầu tư thêm cơ sở vật chất thu hút du lịch theo kiểu camping; phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông để du khách dễ tiếp cận các điểm du lịch; có giải pháp chuyển dịch lượng khách du lịch trong tỉnh…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự; đề nghị UBND huyện và các đơn vị trực thuộc ghi nhận chi tiết để làm cơ sở tham mưu Huyện ủy nghiên cứu xây dựng nghị quyết chuyên đề chi tiết về phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

CAO THẮNG

 

.
.
.