.

Tiền Giang: Khảo sát các cống ngăn mặn tại đầu các kinh, rạch trên đường tỉnh 864

Cập nhật: 14:11, 02/01/2024 (GMT+7)

(ABO) Ngày 2-1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khảo sát, báo cáo kết quả xây dựng và kế hoạch vận hành hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kinh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1).

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh và các ngành, địa phương.

Đoàn khảo sát đã đến khảo sát thực tế quá trình vận hành tại cống Phú Phong (huyện Châu Thành) và khảo sát quá trình thi công tại cống âu kinh Nguyễn Tấn Thành (huyện Châu Thành).

Các đại biểu khảo sát quy trình vận hành cống Phú Phong.
Các đại biểu khảo sát quy trình vận hành cống Phú Phong.

2 cống trên thuộc dự án 7 cống ngăn mặn tại đầu các kinh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1). Đến nay, cống Phú Phong cùng với 5 cống còn lại gồm Rạch Gầm, Cái Sơn, Mù U, Cây Còng, Hai Tân đã hoàn thành vào tháng 9-2023. Các cống sử dụng đường truyền tín hiệu trên hạ tầng công nghệ Internet; hệ thống Scada đo đạc, thu thập dữ liệu về mực nước triều và độ mặn tại 6 cống, vận hành cửa van thủy lực theo quy trình vận hành và giám sát an ninh tại các cống.

Các đại biểu khảo sát và nghe báo cáo tiến độ thực hiện Cống âu kinh Nguyễn Tất Thành.
Các đại biểu khảo sát và nghe báo cáo tiến độ thực hiện cống âu kinh Nguyễn Tất Thành.

Theo đại diện đơn vị thi công, cống âu kinh Nguyễn Tấn Thành đến thời điểm hiện tại đã thi công đạt 65%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng hệ thống 7 cống dọc sông Tiền cùng với Hệ thống Thủy lợi Bảo Định và Gò Cát sẽ đảm bảo ngăn mặn và trữ ngọt cho vùng trung tâm của tỉnh.

Thời gian tới, dọc sông Tiền theo hướng từ TP. Mỹ Tho lên Cái Bè vẫn còn 3 cống lớn, UBND tỉnh đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư thực hiện, dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ làm 1 cống theo hướng ưu tiên từ Mỹ Tho đi lên. UBND tỉnh đã ban hành phương án phòng chống hạn, mặn; trong đó tiếp tục theo dõi khí tượng thủy văn, thông báo tình hình xâm nhập mặn trên báo, đài; UBND các địa phương vận động người dân nạo vét kinh, mương trữ nước ngọt.

Hệ thống ngăn mặn được đưa vào vận hành sẽ góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn, mặn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng 13 bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng các cống.
UBND tỉnh tặng 13 Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng các cống.

Dịp này, UBND tỉnh tặng 13 Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng các cống dọc sông Tiền.

CAO THẮNG

 

.
.
.