Thứ Sáu, 26/04/2024, 09:24 (GMT+7)
.

Háo hức chào đón TP. Gò Công

Những ngày cuối tháng 4, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang háo hức chào đón ngày lên thành phố. Đường sá được trang trí cờ hoa, các tuyến phố khang trang, sạch đẹp, nhiều hoạt động quan trọng để chào đón TP. Gò Công cũng được tổ chức.

Trung tâm đô thị Gò Công ngày càng khang trang, hiện đại.
Trung tâm đô thị Gò Công ngày càng khang trang, hiện đại.

Lễ công bố Nghị quyết 1013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc TX. Gò Công và thành lập TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang, có hiệu lực kể từ ngày 1-5-2024, được UBND tỉnh tổ chức vào hôm nay (ngày 26-4). Đây là sự kiện quan trọng không chỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Gò Công, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Tiền Giang.

TX. Gò Công lên TP. Gò Công là niềm mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và người dân Gò Công. Bởi đây là điều kiện để TX. Gò Công tiếp tục bứt phá, đi lên, xứng tầm là đô thị trung tâm phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Để chào đón sự kiện TX. Gò Công lên TP. Gò Công, ngoài Lễ công bố Nghị quyết 1013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, còn có nhiều hoạt động khác, đặc biệt là Chương trình biểu diễn nghệ thuật: Văn nghệ chào mừng của Trung tâm Văn hóa tỉnh, ca múa nhạc của Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, nhạc hòa tấu của Đoàn Quân nhạc Quân đoàn 4, trình diễn duyên dáng áo dài Gò Công, chương trình nghệ thuật tổng hợp của Đoàn Văn công Quân khu 7 và Quân khu 9… và bắn pháo hoa nghệ thuật.

Đây còn là tiền đề quan trọng để TP. Gò Công hướng đến một đô thị văn minh, hiện đại của tỉnh Tiền Giang. Và đương nhiên, sự kiện quan trọng này đã được người dân Gò Công phấn khởi, vui mừng đón nhận. Gia đình ông Hai Tường (68 tuổi, phường 2, TX. Gò Công) sinh sống tại vùng đất Gò Công đến nay đã qua nhiều thế hệ nên cũng đã chứng kiến và cảm nhận được sự đổi thay của TP. Gò Công, gắn với từng mốc thời gian của cuộc đời.

 
Đường phố được trang trí cờ hoa chào đón sự kiện lên TP. Gò Công.
Đường phố được trang trí cờ hoa chào đón sự kiện lên TP. Gò Công.

Theo ông Hai Tường, TP. Gò Công giờ đây có rất nhiều thay đổi so với trước đây. Điểm nhấn quan trọng là cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, với nhiều dự án, công trình nổi bật như đầu tư bờ kè, đường sá, hệ thống chiếu sáng để chỉnh trang đô thị. “Điều quan trọng hơn là bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên”- ông Hai Tường chia sẻ.

Đô thị Gò Công ngày càng hiện đại.
Đô thị Gò Công ngày càng hiện đại.
Cổng chào TX. Gò Công vừa được thay mới bằng TP. Gò Công.
Cổng chào TX. Gò Công vừa được thay mới bằng TP. Gò Công.
Chỉnh trang đường phố chào đón TP. Gò Công.
Chỉnh trang đường phố chào đón TP. Gò Công.

TP. Gò Công hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới. Điều này cũng được người dân cảm nhận và chia sẻ. Bà Mười (phường 1, TX. Gò Công) nói với chúng tôi rằng, người dân địa phương mừng khi TX. Gò Công chính thức được nâng cấp thành TP. Gò Công. “Khi lên thành phố, hy vọng đời sống của người dân tốt hơn trước đây. Bộ mặt của thành phố chắc chắn ngày càng hiện đại, đường sá ngày càng thông thoáng, sạch sẽ hơn, góp phần làm cho thành phố có thêm một diện mạo mới" - Bà Mười bày tỏ.

Đường phố TX. Gò Công ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Đường phố TX. Gò Công ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Vậy là, từ ngày 1-5, TP. Gò Công chính thức đi vào hoạt động. Theo lãnh đạo UBND TX. Gò Công, mọi công việc để TP. Gò Công hoạt động đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhịp nhàng. TP. Gò Công sẽ tiếp nối những bề dày thành tựu của TX. Gò Công trước đây để đi tiếp cho chặng đường mới.

Diện mạo mới của đô thị Gò Công.
Diện mạo mới của đô thị Gò Công.
Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài được đầu tư tạo thêm điểm nhấn cho đô thị Gò Công.
Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài được đầu tư tạo thêm điểm nhấn cho đô thị Gò Công.

Theo Chủ tịch UBND TX. Gò Công Giản Bá Huỳnh, để xứng tầm với thành phố, trên cơ sở quy hoạch, thời gian tới TP. Gò Công sẽ mời gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các khu dân cư, khu đô thị để mở rộng không gian đô thị; tập trung mũi nhọn là dịch vụ, thương mại tích hợp với các lễ hội văn hóa để quảng bá, kích cầu du lịch trên địa bàn nhằm hướng đến thành phố văn minh và hiện đại hơn.

THẾ ANH - M. THÀNH

(thực hiện)

.
.
.