Thứ Ba, 09/10/2018, 21:06 (GMT+7)
.

Cẩn trọng với bánh trung thu đại hạ giá

Tết Trung thu đã qua khá lâu nhưng vẫn còn nhiều nơi bày bán bánh trung thu. Trên các tuyến quốc lộ, đường huyện, chợ nông thôn..., các điểm bán bánh với bảng hiệu “bánh trung thu đại hạ giá” vẫn xuất hiện rải rác.

Tại một điểm bán bánh ven Quốc lộ 50 thuộc xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (gần Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo), bánh trung thu được bán với giá 25.000 đồng/2 cái, 15.000 đồng/2 cái. Hay tại chợ gần cổng chào phía Tây TP. Mỹ Tho cũng có vài điểm bán bánh trung thu với giá chỉ 5.000 đồng/cái.

Điểm bán bánh Trung Thu đại hạ giá
Tại một điểm bán bánh trung thu đại hạ giá.

Hạn sử dụng của bánh trung thu tùy thuộc vào từng loại bánh, cũng như thương hiệu. Tuy nhiên, Tết Trung thu đã qua hơn 2 tuần, nên người tiêu dùng cần chú ý và cẩn trọng với các loại bánh hạ giá này.

Để đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm, người tiêu dùng nên lựa chọn kỹ lưỡng, tránh chọn các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc hay hết hạn sử dụng.

Khá nhiều điểm bán bánh Trung Thu hạ giá tại các chợ nông thôn
Vẫn còn nơi bán bánh trung thu hạ giá tại các chợ nông thôn.

Qua ghi nhận của chúng tôi, dù bánh trung thu được hạ giá rất thấp nhưng vẫn vắng khách.

LÝ OANH

 

.

 

.
.
.