.

Giá các mặt hàng bình ổn trong ngày rằm tháng Giêng

Cập nhật: 17:07, 07/02/2020 (GMT+7)

(ABO) Rằm tháng Giêng được xem là một trong những ngày lễ, tết quan trọng nhất của người Việt.

Tiểu thương bày bán nhiều hoa tươi cho ngày rằm tháng Giêng
Tiểu thương bày bán nhiều hoa tươi cho ngày rằm tháng Giêng.

Vì vậy, từ sáng sớm của ngày 14 tháng Giêng, các tiểu thương đã bày bán nhiều hoa tươi, trái cây, chè xôi, thực phẩm chay…

Rằm tháng Giêng là rằm lớn trong năm, nên nhiều người tìm mua đồ cúng lễ nên chợ đông khách hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, theo đánh giá của các tiểu thương, lượng khách giảm nhiều so với thời điểm này năm trước.

Các loại trái cây không tăng giá, có loại còn giảm giá trong ngày rằm tháng Giêng
Các loại trái cây không tăng giá, có loại còn giảm giá trong ngày rằm tháng Giêng.

Tại chợ Mỹ Tho (phường 1, TP. Mỹ Tho), các tiểu thương cho biết tuy hoa tươi, trái cây được khách hàng lựa chọn mua nhiều nhưng giá vẫn không tăng so với ngày thường.

Một số loại hoa, trái cây còn giảm giá, như hoa ly có giá từ 120 ngàn đồng đến 150 ngàn đồng/bó, hoa cúc 25 ngàn đồng/bó, cẩm chướng 60 ngàn đồng/bó, cát tường 70 ngàn đồng/bó, hoa huệ từ 75 ngàn đồng đến 80 ngàn đồng/bó.

Giá các loại trái cây như: Quýt 70 ngàn đồng đến 80 ngàn đồng/kg, vú sữa 60 ngàn đồng/kg, hồng 80 ngàn đồng/kg, thanh long 25 ngàn đồng/kg.

 

LÝ OANH

 

.
.
.