Thứ Năm, 06/02/2020, 18:26 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Lượng khách đến chợ giảm sau tết

(ABO) Sau tết, các chợ trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đều có chung tình trạng lượng khách giảm đáng kể. Tuy giá thực phẩm như rau, củ, quả, thịt, cá, trái cây… không tăng, có mặt hàng còn giảm giá nhưng người mua vẫn rất ít, khiến cho thị trường thực phẩm tiêu thụ chậm.

Bên cạnh đó, tiểu thương bán các mặt hàng khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Sạp thịt heo của một tiểu thương rất ế ẩm vì chợ vắng khách
Sạp thịt heo của một tiểu thương vắng khách.

Tình trạng vắng khách ở các chợ đã kéo dài khoảng 1 tuần nay, làm sức mua giảm đáng kể. Dạo quanh khu vực bán thịt heo tại chợ Thạnh Trị (TP. Mỹ Tho), khách khá thưa thớt, một số tiểu thương phải tạm dừng việc buôn bán.

Do lượng khách thưa thớt nên nhiều tiểu thương bán thịt heo phải bỏ sạp.
Do lượng khách thưa thớt nên một số tiểu thương bán thịt heo phải tạm dừng việc buôn bán.

Cô Đinh Thị Kim Loan, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Thạnh Trị cho biết, trước đây mỗi ngày cô bán khoảng 100 kg, từ mùng 10 tháng Giêng đến nay chỉ bán được khoảng 40 - 50 kg/ngày. Sau tết thịt heo bán rất chậm do chợ vắng khách.

Chợ rất vắng khách qua lại
Chợ rất vắng khách.

Sau tết, giá thịt heo giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với thời điểm trong tết. Hiện thịt ba rọi có giá 160 ngàn đồng/kg, thịt đùi 140 ngàn đồng/kg, thịt nạc từ 150 ngàn đồng đến 160 ngàn đồng/kg, sườn 150 ngàn đồng/kg…

Ngồi đợi khá lâu mới có khách hàng hỏi mua hàng
Tiểu thương đợi khá lâu mới có khách hàng hỏi mua.

Còn chị Lê Thị Lan, tiểu thương bán rau, cải tại chợ Thạnh Trị cho biết, sau tết giá rau, củ vẫn bình ổn, chỉ có dưa leo trong tết là 40.000 ngàn đồng/kg, nay giảm còn 30.000 đồng/kg; bông súp lơ tăng thêm 10.000 đồng/kg, hiện là 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chị bán cũng rất chậm, trước đây bán 20 kg củ cải trắng/ngày, nay bán 2 ngày mà vẫn không hết.

LÝ OANH

.
.
.