Chủ Nhật, 14/02/2021, 12:01 (GMT+7)
.

Nhộn nhịp chợ mùng 3 tết

(ABO) Sáng mùng 3 tết, các gian hàng bán thực phẩm tươi sống ở các chợ truyền thống trở nên nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân để làm mâm lễ cúng tổ tiên.

Phần lớn các mặt hàng được bày bán trong ngày này là gà, bánh tét, thịt kho, hoa, trái cây… Trong đó, gà làm sẵn rất đắt hàng, giá cũng cao hơn ngày thường, khoảng 130.000 đồng/kg.

Gà nguyên con được nhiều người tìm mua.

Theo ghi nhận, các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã hoạt động trở lại từ mùng 2 tết nhưng rất ít khách. Thế nhưng, sức mua trong sáng mùng 3 tết tăng mạnh, nhất là gà, hải sản, rau, cải, hoa và trái cây.

Rau, củ, quả vẫn rất đa dạng và không tăng giá.

Tại chợ Mỹ Tho vào mùng 3 tết, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định. Các loại hải sản như: Tôm có giá 150 ngàn đến 200 ngàn đồng/kg, cá trê 50 ngàn đồng/kg, cá tai tượng 70 ngàn đồng/kg, cá lóc 70 ngàn đồng/kg, cá kèo 100 ngàn đồng/kg, mực 230 ngàn đồng/kg...

Khu bán hải sản khá đông khách.

Các loại rau, củ, quả như: Cà rốt Đà Lạt có giá 15 ngàn đồng/kg, cà chua 10 ngàn đồng/kg, bông cải 17 ngàn đồng/kg, bắp cải 15 ngàn đồng/kg, xà lách 7 ngàn đồng/kg, đu đủ 10 ngàn đồng/kg…

Thịt heo cũng có giá tương đối ổn định.

Chị Lê Thị Hồng, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Mỹ Tho cho biết, thịt heo các loại hiện có giá ổn định: Thịt ba rọi 150 ngàn đồng/kg, thịt đùi 120 ngàn đồng/kg, thịt nạc 130 ngàn đồng/kg, sườn chéo 200 ngàn đồng/kg. Hôm nay, dự đoán khách mua thịt nhiều nên chị nhập 2 con heo về bán.

THIÊN LÝ

 

 

.
.
.